Chelsea thảm bại trước Man City, nguyên nhân từ nơi đâu?

(24h) - Trong khoảng 5 mùa giải gần đây, Chelsea luôn được coi là một trong những đội bóng có hàng thủ vững chắc nhất thế giới. Tuy nhiên, ở vào thời điểm hiện tại thì cái boongke mà các nhà vô địch Champions League năm ngoái Barca phải nhờ đến may mắn mới vượt qua được đã trở nên dễ bị đánh chiếm hơn bao giờ hết.

Với 4 bàn thua trong trận đấu với Man City hôm thứ 7, hàng thủ của Chelsea đã cho thấy họ đang tiếp tục sống trong những ngày tồi tệ nhất với phong độ thảm hại. Nếu không tính những trận đấu với các đối thủ quá yếu như Wolves (thắng 0-2), Cardiff City (thắng 4-1) thì trong các trận đấu gần đây nhất với các đội bóng có hàng công từ khá đến tốt lần lượt là Everton (2-1), Inter (2-1), Man City (2-4) thì lưới của Chelsea đã rung lên đến tận 10 lần, một thành tích phòng ngự quá tệ hại với đội bóng được mệnh danh là có hàng thủ tốt nhất thế giới vài năm qua. Vậy nguyên nhân nào khiến cho cái boongke “danh bất hư truyền đó” lại trở nên mong manh dễ vỡ đến vậy? Chấn thương Quả thật, trong tay HLV Ancelotti hiện có quá ít sự lựa chọn. Với việc Bosingwa, Ashley Cole, Alex chấn thương, hiện Chelsea chỉ còn 6 hậu vệ là Terry, Carvalho, Ivanovic, Belletti, Fereirra, Zhirkov, nhưng trong đó Belletti và Fereirra đã qua thời đỉnh cao từ lâu, Zhirkov mới đến nước Anh nên chưa thể hòa nhập với lối chơi tại xứ sở sương mù. Chính vì thế, trong một số trận đấu gần đây, Ancelotti đã buộc phải bố trí tiền vệ trái Malouda về đá hậu vệ trái. Đấy là còn chưa kể đến thủ thành số 1 Cech đã dính chấn thương trong trận thua Inter và phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tuần. Cole phải nghỉ thi đấu 3 tháng vĩ vỡ mắt cá chân Thế nên, việc hàng thủ chắp vá đó của đội chủ sân Stamford Bridge liên tục bị thủng lưới trong các trận đấu gần đây cũng không khiến ai bất ngờ. Terry sa sút nghiêm trọng Kể từ ngày dính vào vụ scandal tình ái với bạn gái của của người bạn thân và cũng là đồng đội cũ Bridge, JT đã không còn là chính mình. Những sai lầm liên tiếp của Terry đã khiến Chelsea bị thủng lưới 2 bàn trong trận đấu với Everton (để Saha ghi 2 bàn), để Milito qua người dễ dàng và mở tỉ số trong trận thua 2-1 trước Inter, và mới đây nhất là để Tevez liên tục qua mặt trong trận thảm bại 2-4 trước Man City hôm thứ bẩy 27/2 vừa qua. Terry chính là điểm yếu lớn nhất của Chelsea lúc này Có thể thấy, Terry giờ đây chính là yếu điểm của Chelsea để đối phương khai thác. Rõ ràng, những vấn đề về tâm lý đã khiến lá chắn thép, thủ lĩnh tinh thần của The Blues liên tục mắc sai lầm. Và một khi điều đó xảy ra, việc Chelsea liên tục bị thủng lưới cũng không khiến nhiều người ngạc nhiên. Nhớ Essien Việc tiền vệ người Ghana dính chấn thương dài hạn đã khiến hàng thủ của Chelsea không còn người đánh chặn hữu hiệu ở tuyến giữa. Mikel dù đã rất cố gắng nhưng cũng không thể làm các CĐV của The Blues nguôi ngoai nỗi nhớ Essien. Trong một số trận, Ancelotti thậm chí đã bố trí Ballack hay Malouda vào vị trí của Essien nhưng rõ ràng không ai có thể thay thế xứng đáng tiền vệ người Ghana. Mất Essien, Chelsea đã không còn lá chắn trước hàng thủ Lịch thi đấu dày đặc Với việc phải tham dự 3 đấu trường là Cup FA, Champions League và giải Ngoại hạng, rõ ràng các cầu thủ Chelsea đang phải căng sức trong thời điểm quyết định của mùa giải. Nhưng với lực lượng hiện có cùng với mật độ thi đấu dày đặc, việc các học trò của Ancelotti không giữ được thể lực và phong độ cũng là điều dễ hiểu. Lời khuyên nào cho Chelsea và Ancelotti? Quả thật, Ancelotti đang đứng trong một hoàn cảnh rất bi đát do đang bị cơn bão chấn thương cướp đi rất nhiều trụ cột, nhưng bóng đá là vậy và ông phải biết vực đội bóng dạy để thể hiện cái tài của mình. Phương án tốt nhất của Carlo vào lúc này có lẽ là vẫn phải động viên Terry để anh lấy lại phong độ như ngày nào để trở thành điểm tựa cho cả đội. Ngoài ra, việc Chelsea thường xuyên dính đòn phản công và khoét vào 2 cánh là việc mà việc chiến lược gia người Italia phải đặc biệt lưu ý để tránh lặp lại. Tiếp đó, sơ đồ kim cương của Chelsea có lẽ nên thay đổi bởi khi không có Essien ở đỉnh thấp nhất trong đội hình, hàng thủ của The Blues luôn phải đối mặt với những đợt tấn công vỗ mặt của đối thủ mà không có đủ sự kháng cự cần thiết. 4-2-3-1 hoặc 4-3-2-1 có lẽ là hợp lý hơn với những gì Ancelotti đang có trong tay. Những điều chỉnh về chiến thuật là điều mà Ancelotti và Chelsea cần làm lúc này. Chỉ cần kịp thời lấy lại phong độ là mọi việc vẫn đang ở trong tay đội bóng của chủ tịch Abramovic bởi The Blues vẫn đang đứng đầu tại Premier League, còn tại Champions Leauge chỉ cần thắng Inter với tỉ số tối thiểu là sẽ giành quyền vào tứ kết. Thay đổi hay là chết, mọi việc có lẽ đang nằm cả trong tầm tay của Ancelotti!

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/bong-da/chelsea-tham-bai-truoc-man-city-nguyen-nhan-tu-noi-dau-c48a281224.html