Chelsea thắng kịch tính Stoke 4-2, Man United hú vía vượt qua Middlesbrough 2-1

Trận đấu hấp dẫn và kịch tính trên sân Stamford Bridge giữa Chelsea và Stoke kết thúc với phần thắng 4-2 thuộc về thầy trò A. Conte. Trận thắng thứ 13 liên tiếp này bảo đảm cho Chelsea giữ vững ngôi đầu, gây áp lực tâm lý đối với những đối thủ bám đuổi.

Như thường lệ, các cầu thủ Chelsea nhập cuộc khá chậm, để đội khách Stoke kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu lại thuộc về Chelsea : phút thứ 6, Hazard sút bóng trúng chân hậu vệ của Stoke, ra biên ngang. Lối chơi thực dụng của Chelsea ẩn chứa nhiều nguy hiểm trong những pha phản công nhanh, dù họ không chiếm ưu thế về thời gian có bóng. Phút 18, D. Costa có bóng trong vòng cấm, cầu thủ này “hứng bóng” bằng ngực trước khi tung cú sút mạnh, nhưng thủ môn Grant đã bắt được bóng, Stoke thoát khỏi bàn thua. M. Diouf đã mắc lỗi không theo kèm chân sút của Chelsea. Phút 21, từ pha đá phạt góc, G. Cahill đánh đầu khá hiểm nhưng Chelsea vẫn chưa có bàn thắng. Các hậu vệ của Stoke bắt đầu mắc sai lầm. Phút 26, Stoke được đá phạt góc, C. Adam đánh đầu không chính xác, bỏ lỡ thời cơ khá tốt.

Phút 33, thủ môn Grant xuất sắc phá được bóng trong chân của Costa và Hazard, nhưng bất lực trước cú đánh đầu dũng mãnh ngay sau đó của G. Cahill, Chelsea có bàn mở tỷ số.

Bất ngờ xảy ra ngay đầu hiệp 2 : phút 46, C. Adam đá phạt, P. Crouch đánh đầu đưa bóng vào trước vòng cấm của Chelsea, M. Indi nhanh chân đưa bóng vào lưới thủ môn Courtois, cân bằng tỷ số 1-1 cho Stoke. Các cầu thủ Chelsea gia tăng tốc độ và sức ép lên hàng thủ của Stoke và lập tức có bàn thắng. Phút 57, Willian sút bóng cận thành, thủ môn Grant không thể cản phá, Chelsea dẫn 2-1. Lại thêm một bất ngờ nữa : phút 64, Diouf chuyền bóng vào trung lộ, Crouch sút tung lưới thủ môn Courtois, cân bằng tỷ số 2-2. Khi mà ban huấn luyện và các cầu thủ Stoke và CĐV của họ chưa hết vui mừng thì Willian một lần nữa sút thủng lưới Grant ở phút 65, Chelsea dẫn 3-2. Trận đấu quá hấp dẫn và kịch tính. Phút 85, Costa kết liễu số phận của Stoke bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2 cho Chelsea.

Thầy trò A. Conte có trận thắng thứ 13 và tạm nâng khoảng cách với đội nhì bảng lên 9 điểm.

* Trận đấu cùng giờ trên sân Old Traford, Man United bị Middlesbrough dẫn trước ở phút 67. Martial và P. Pogba đã mang lại chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Man United bằng bàn thắng muộn ở phút 85 và 86.

Kết quả các trận khác :

- Burnley – Sunderland 4-1 ;

- Leicester – West Ham 1-0 ;

- Southampton – West Brom 1-0 ;

- Swansea – Bournemouth 0-3.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/31716102-chelsea-thang-kich-tinh-stoke-4-2-man-united-hu-via-vuot-qua-middlesbrough-2-1.html