Chelsea thua ngày mở màn: Cuống cuồng mua 3 SAO 120 triệu bảng

Chelsea đang lộ ra lắm vấn đề sau trận thua Burnley ngày khai màn Premier League, và Antonio Conte đang đòi 120 triệu bảng để mua 3 cầu thủ mới.

Nhìn lại trận đấu Chelsea - Burnley

Chelsea đã thua 2-3 trước Burnley trong trận ra quân của Premier League 2017/18 và mặc dù thất bại chủ yếu đến từ việc họ bị mất 2 người vì thẻ đỏ, Antonio Conte không thể không phủ nhận rằng đội hình của ông đang khá mỏng sau mùa hè qua.

Chelsea mất 2 người và bị Burnley đánh bại 2-3

Conte trước đó đã “cạch mặt” Diego Costa và thay chân sút người TBN bằng một đồng hương mang tên Alvaro Morata, cũng như mang Tiemoue Bakayoko và Antonio Rudiger về sân Stamford Bridge. Tuy nhiên ông lại mất Nemanja Matic vào tay MU, một vụ mua bán mà có vẻ Conte không được tự quyết định.

Mới đây tờ The Mirror (Anh) cho biết Antonio Conte đã tức tốc lên gặp ban giám đốc Chelsea để đề ra kế hoạch mua sắm trong nửa cuối tháng này. Ông cần ít nhất 3 tân binh và những cầu thủ này có thể ngốn tới 120 triệu bảng.

Cụ thể, Conte cần Virgil Van Dijk từ Southampton, trung vệ này cả mùa hè đã được liên hệ gia nhập Liverpool nhưng rốt cuộc mọi chuyện chưa tới đâu. Van Dijk đã công khai xin rời CLB và nếu Liverpool không mua, Chelsea sẵn sàng trả mức phí chuyển nhượng lên tới 60 triệu bảng.

Bên cạnh Van Dijk, Chelsea cần một tiền vệ trung tâm để lấp vị trí mà Matic để lại. Chelsea đã ra giá 15 triệu bảng cho Danny Drinkwater nhưng bị Leicester khước từ, dù vậy họ sẽ không bỏ cuộc và định trở lại với đề nghị vào khoảng 25 triệu bảng.

Mảnh ghép cuối cùng mà Conte cần là Alex Oxlade-Chamberlain. Chuyên gia chạy cánh của Arsenal đang muốn ra đi và Conte có một cầu thủ lý tưởng bởi Oxlade-Chamberlain trong mùa 2016/17 đã bắt đầu đá trong vai trò một hậu vệ biên, vị trí khá quan trọng trong sơ đồ 3-4-3 của Conte. Oxlade-Chamberlain đang chỉ còn 1 năm hợp đồng nên Arsenal đang ở thế bị dồn ép phải chấp nhận số tiền 35 triệu bảng Chelsea chìa ra.

Tổng cộng 3 tân binh sẽ tốn ước tính khoảng 120 triệu bảng cho Chelsea, một con số rất lớn khi mà Chelsea trước đó đã trả 126 triệu bảng cho Morata, Bakayoko và Rudiger. Mặc dù vậy với khởi đầu mùa giải không như ý và những xôn xao về tình hình nội bộ không mấy êm đềm của CLB, đón tân binh có lẽ là cách tốt nhất để Chelsea sớm đưa mùa bóng trở lại quỹ đạo chiến thắng.

MU có chiến thắng ấn tượng nhất để leo lên vị trí số 1 sau vòng đấu mở màn.

Q.D (Tổng hợp Mirror)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/chelsea-thua-ngay-mo-man-cuong-cuong-mua-3-sao-120-trieu-bang-c9a559464.html