Chelsea trên đỉnh Ngoại hạng Anh: Riêng một góc trời

Chelsea dễ dàng bỏ túi thêm 3 điểm trong vòng đấu Arsenal chật vật mới thắng Burnley, Man United và Liverpool rủ nhau vấp ngã, còn Man City và Tottenham tự níu chân nhau. Cách biệt với đội nhì bảng vừa được The Blues nâng lên thành 8 điểm và tiếp tục xác lập vị thế “riêng một góc trời” ở Premier League.

Cuộc chiến với… chính mình của Chelsea

Arsenal phải nhờ đến quả penalty may mắn ở phút cuối mới có 3 điểm trước “tí hon” Burnley. Man United, Man City và Tottenham đều cùng tạo ra những trận đấu đầy cảm xúc, nhưng kết quả sau cùng vẫn chỉ là 1 điểm. Liverpool còn tệ hại hơn khi thua trắng Swansea trên sân nhà, dù cũng tạo ra một thế trận rượt đuổi gay cấn.

Nếu Premier League tôn vinh những sứ giả cảm xúc thì Arsenal, Man United, Man City, Tottenham và Liverpool là những ông vua. Tiếc rằng, ngai vàng được xây bằng điểm số và xét về yếu tố này thì Chelsea mới đang là vua. Trước Hull tối Chủ nhật, Chelsea vẫn chơi một trận đấu mà họ làm chủ mặt sân từ đầu đến cuối, ghi 2 bàn thắng nhẹ nhàng, không thủng lưới và dĩ nhiên là vẫn ngồi vững ngôi đầu.

Điều quan trọng hơn cả là trong vòng đấu hỗn loạn của nhóm bám đuổi, The Blues đã tận dụng thành công thời cơ để nới rộng cách biệt với đội nhì bảng . Trước vòng 22, Chelsea đang hơn đội nhì bảng, khi đó là Tottenham, 7 điểm. Sau loạt trận cuối tuần qua, cách biệt với kẻ bám đuổi gần nhất (giờ là Arsenal) được nâng lên thành 8 điểm.

Nếu NHM cho rằng Chelsea đang dẫn dắt Premier League đi theo một hành trình nhạt nhẽo, thiếu cảm xúc thì nhầm hoàn toàn. The Blues đang cho thấy sự ổn định ở mức cao, và đó mới là phẩm chất của một nhà vô địch. Premier League hiếm khi tôn vinh một CLB lúc lên cao vút, khi lại xuống mất hút như Arsenal hay Liverpool. Trong khi đó, Chelsea không cần quá bùng nổ. Họ biết cách duy trì sự nhuần nhuyễn trong thời gian dài và thắng mọi trận đấu đều theo mô típ rất cơ bản của bóng đá đỉnh cao. Đối với một giải đấu luôn xuất hiện biến động ở mỗi vòng đấu như Premier League thì sự ổn định mà thày trò Conte tạo ra chính là chìa khóa mở cánh cửa hướng tới ngai vàng.

Học cách đào “mỏ điểm” của đại gia

Một trong những khác biệt lớn nhất giữa Chelsea và nhiều ông lớn khác chính là khả năng… bắt nạt những đối thủ nhỏ bé. Nếu như Arsenal, Man United hay Liverpool đều có thể vấp ngã bất kỳ thời điểm nào, trước những đối thủ xếp dưới họ cả chục bậc trên BXH thì The Blues luôn biết cách khai thác hết tài nguyên của những “mỏ điểm”.

Tuy nhiên, với bảng thành tích thua tới 50% số trận đại chiến kể từ đầu mùa, rõ ràng là đội bóng của Antonio Conte vẫn chưa thể yên tâm ngồi vững ngôi đầu, trong bối cảnh họ chuẩn bị phải gặp Liverpool ở vòng kế tiếp. Dĩ nhiên NHM Chelsea có quyền tự tin cho rằng, việc thày trò Conte biết cách tích góp tối đa lợi thế trong những trận đấu nhỏ cho phép họ có thể thoải mái tâm lý ngã ít nhất một hai trận đấu lớn mà thứ hạng vẫn không suy chuyển. Điều này đúng. Đây đang là lợi thế lớn nhất của The Blues trong cuộc đua vô địch.

Nhưng nếu cái đích mà Conte hướng tới là biến The Blues thành một kẻ thống trị thì yêu cầu bắt buộc đối với Chelsea trong giai đoạn 2 là phải cải thiện khả năng chơi những trận đấu lớn. Mở màn chính là chuyến đi tới Anfield vào ngày 1/2 tới (tức mùng 5 Tết Nguyên đán). The Blues vừa trải qua vòng đấu mà họ là CLB duy nhất được hưởng lợi. Nhưng ở vòng đấu tới, tình thế ngược lại hoàn toàn khi Chelsea lại là đội bóng chịu thiệt thòi nhất về lịch thi đấu. Thất bại trước Liverpool có thể khiến The Blues chịu cảnh bị cả 5 đội bóng phía sau áp sát cùng lúc và càng nguy hiểm hơn khi ở vòng đấu tiếp theo, Chelsea tiếp tục phải chơi thêm một trận đại chiến nữa với Arsenal.

Đã tới lúc The Blues phải học cách đào “mỏ điểm” của nhóm đại gia để trở thành nhà vô địch không tì vết. Đối thủ lớn nhất của Chelsea bây giờ lại là… chính họ.

Chelsea chỉ giành 50% số điểm tuyệt đối từ đại chiến mùa này

Ở vòng đấu tới, Chelsea sẽ bước vào trận đại chiến thứ 7 mùa này (gặp Liverpool) với thành tích không mấy khả quan: Chỉ thắng 3/6 trận đại chiến trước đó, giành 9 điểm trong 18 điểm tuyệt đối từ các trận đấu trong nội bộ Big Six.

7 - Có tới 7 cầu thủ Chelsea kiến tạo cho Diego Costa ghi bàn ở mùa này. Không có cầu thủ nào được nhiều đồng đội “dọn cỗ” như Costa.

12 - Chiến thắng trước Hull là lần thứ 12 Chelsea giữ sạch lưới tại Premier League mùa này, hơn đội bóng giữ sạch lưới nhiều thứ nhì là Tottenham tới 4 trận

Theo Bongdaplus

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/bong-da/chelsea-tren-dinh-ngoai-hang-anh-rieng-mot-goc-troi/127937.htm