Chelsea – West Brom: Hướng đến “thiên đường thứ 9”

Arsenal vừa tạm chiếm ngôi đầu của Chelsea và chỉ có nối dài mạch thắng lên 9 trận mới giúp thầy trò Conte trở lại dẫn đầu BXH.

Video Chelsea quật ngã Man City vòng 14 Premier League:

Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp, mời quý vị chú ý đón xem!

Chelsea tiếp West Brom sau khi đã trải qua 8 trận thắng liên tiếp giúp họ 2 tháng liền trở thành đội bóng xuất sắc nhất Premier League. Thế nhưng phong độ tuyệt vời đó của họ chẳng thể “cắt đuôi” được những đối thủ bám đuổi. Arsenal dù đã hòa đến 3/8 trận gần đây nhưng đã vươn lên ngôi đầu sau khi đá sớm 1 ngày trước Chelsea.

Chelsea quật ngã Man City đầy thuyết phục ở vòng đấu trước

Thầy trò Conte vừa trải qua 2 trận thắng nở mày nở mặt trước Tottenham và Man City, 2 trận đấu giúp họ vừa xây chắc ngôi đầu, vừa đẩy lùi những đối thủ chính trong cuộc đua vô địch. Thế nhưng để tiếp tục dẫn đầu, Chelsea cần hướng tới việc “xây dựng” một “cửu trùng đài” kỳ vĩ tiếp theo, trận thắng thứ 9 liên tiếp, điều không phải lúc nào CĐV Premier League cũng được chứng kiến.

Lực lượng của "The Blues" không có nhiều sứt mẻ, ngoài ra còn có sự trở lại của Matic sau khi phải nghỉ trận gặp Man City vì chấn thương nhẹ.

West Brom có lẽ là một thử thách xứng tầm vào thời điểm này cho Chelsea, họ cũng vừa có một tháng 11 xuất sắc với 3 chiến thắng và một trận hòa. Hàng thủ của West Brom khá tốt so với mặt bằng chung của Premier League (17 bàn thua/14 trận).

Hơn nữa, trong 6 lần gặp nhau gần nhất đều ở Premier League, Chelsea chỉ thắng West Brom được 2 lần, hòa đến 3 và thua 1. Bởi vậy đội khách chắc chắn là một bài test không đơn giản tiếp theo của Chelsea.

Dự đoán tỷ số: Chelsea 2-1 West Brom

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Thibaut Courtois; Cesar Azpilicueta, David Luiz, Gary Cahill; Victor Moses, N'Golo Kante, Cesc Fabregas, Marcos Alonso; Willian, Diego Costa, Eden Hazard

West Brom: Ben Foster; Craig Dawson, Gareth McAuley, Jonny Evans, Allan Nyom; Darren Fletcher, Claudio Yacob; Matt Phillips, James Morrison, Nacer Chadli; Salomon Rondon

Lực lượng:

Hai bên không có nhiều thiếu vắng đáng kể.

Thống kê – Đối đầu:

Trong 9 trận gần nhất đều ở Premier League, thậm chí West Brom đã thắng đến 3 trận, hòa 3 trận và thua 3 trận trước Chelsea, kể từ tháng 3/2012. Họ là một trong những đối thủ khó chịu nhất của Chelsea trong vài năm qua.

Thế nhưng, trên sân nhà, Chelsea đã bất bại 10 trận ở Premier League gần nhất trước West Brom (Thắng 8 và hòa 2).

Chelsea cũng đã ghi bàn trong liên tiếp 21 trận sân nhà gần nhất trước West Brom, kể từ năm 1967.

Tony Pulis chỉ mới thua 1 trong 4 trận gần nhất gặp Chelsea.

Chelsea mới chỉ có 8 thay đổi về mặt nhân sự trong đội hình chính qua 14 vòng đấu ở Premier League, con số thấp nhất của giải. Sau 14 vòng đấu mùa trước, Mourinho đã có tới 35 sự thay đổi về nhân sự cho họ.

West Brom đang có 20 điểm sau 14 trận, con số tốt thứ 2 của họ trong lịch sử tại Premier League, sau thành tích 26 điểm/14 trận mùa 2012-13.

Mike Dean đang đem lại nhiều penalty (9 quả) và thẻ đỏ (3 chiếc) nhất tại Premier League kể từ đầu mùa.

TA

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/chelsea-west-brom-huong-den-thien-duong-thu-9-c9a476737.html