Chém chết người không quen biết, một thành viên đầu thú

Sau khi cùng đồng bọn chém chết người đàn ông không quen biết, đối tượng Quang đã đến công an đầu thú.

Tối 30/3, Phòng cảnh sát hình sự, Công an Tiền Giang cho biết một thành viên trong nhóm thanh niên mang hung khí giết người kinh hoàng tại huyện Châu Thành, Tiền Giang vào tối 28/3 đã ra đầu thú.

Nạn nhân bị truy sát được xác định là ông Bùi Văn Hải, biệt danh Từ Hải, 55 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Trương Thành Quang tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 23h ngày 28/3, ông Hải đang trên đường về nhà sau khi uống cà phê tại chợ Tam Hiệp (huyện Châu Thành).

Khi còn cách nhà khoảng 500m thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên (khoảng 3 người) mang hung khí nóng xông tới chém liên tiếp nhiều nhát vào người ông Hải. Gây án xóng nhóm thanh niên này đã lên xe tẩu thoát.

Ông Hải tri hô kêu cứu và được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch: bị chém đa chấn thương với 17 nhát chém, khoảng 20 phút khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu thì ông Hải tử vong.

Qua truy xét, sàng lọc cơ quan công an đã mời làm việc một số đối tượng nghi vấn. Đến chiều 30/3, Trương Thành Quang (biệt danh Quang mập, 38 tuổi, ngụ xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đã đến công an huyện Châu Thành đầu thú.

Tại cơ quan công an, bước đầu Quang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Giữa Quang và ông Hải chưa hề có mâu thuẫn cá nhân gì với nhau. Nhiều khả năng Quang được ai đó thuê để "xử" ông Hải, một cán bộ điều tra cho biết.

Cũng theo công an, Quang đã từng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích và bị Tóa án nhân dân thành phố Mỹ Tho xử phạt 5 năm tù. Quang cũng là đối tượng nghiện ma túy và được đưa đi cơ sở giáo dục./.

Theo Hoài Thương/Tuổi Trẻ

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/chem-chet-nguoi-khong-quen-biet-mot-thanh-vien-dau-thu-608553.vov