Chém hai người thương vong ngay trên bàn nhậu

Xảy ra mâu thuẫn trong lúc uống bia, Sơn dùng dao chém một người tử vong, người còn lại trọng thương.

Hiện trường vụ án mạng

Trao đổi với Báo Giao thông sáng 20/9, ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng Công an xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết đã bàn giao đối tượng Phùng Văn Sơn (SN 1983, trú xóm 2, thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch) cho Công an huyện Quốc Oai để điều tra về hành vi " Giết người ".

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h tối 19/9, anh Kiều Văn Hiếu (SN 1974, trú xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai) và anh Phùng Văn Làm (SN 1975, trú tại thôn Hòa Trúc) đang uống bia tại một quán trong thôn Hòa Trúc thì Phùng Văn Sơn vào quán rồi nhậu cùng.

Ngồi nhậu được một lúc thì xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới việc lời qua tiếng lại giữa Sơn và anh Hiếu. Sau đó, Sơn chạy vào phía trong cầm một con dao chém vào cổ anh Hiếu và chém vào vai anh Làm. Hậu quả, anh Hiếu tử vong trên đường đi cấp cứu, còn anh Làm thương nặng, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Sơn đã ra công an xã đầu thú. Bước đầu Sơn khai nhận, do bị anh Hiếu và anh Làm dùng ghế đánh trước nên mới dùng dao gây án.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Văn Huế

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chem-hai-nguoi-thuong-vong-ngay-tren-ban-nhau-d169047.html