Chém người rồi trốn xuống Hà Nội vẫn không thoát

Sau khi chém nhiều nhát làm 2 cha con ông Khanh trọng thương, Quyết bỏ trốn xuống Hà Nội, sau đó bị Công an bắt giữ.

Công an thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ đối tượng Dương Đình Quyết (SN 1987), trú tại xóm Già, xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Quyết tại cơ quan Công an.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 26/4/2016, thấy 2 bạn là Đặng Văn Sơn (SN 1986), trú tại xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định và Đinh Tuấn Lực, (SN 1993), trú xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái bị 2 cha con ông Vũ Tuấn Khanh (SN 1963) và Vũ Đức Dũng (SN 1993), trú tại tổ 3B, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đuổi đánh.

Quyết cùng với Sơn và Lực dùng dao chém nhiều nhát vào 2 cha con ông Khanh làm ông Khanh và Dũng bị tổn hại 18% và 33% sức khỏe. Sau khi gây án, Sơn và Lực đã bị bắt giữ, còn Quyết bỏ trốn xuống Hà Nội.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Dương Đình Quyết để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tuấn Xuân/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/chem-nguoi-roi-tron-xuong-ha-noi-van-khong-thoat-593225.vov