Chém nhau kinh hoàng tại quán karaoke: Do mâu thuẫn từ va quệt xe

Nguyên nhân dẫn đến vụ “hỗn chiến” trước quán Karaoke khiến 2 người bị thương được xác định do mâu thuẫn từ va quệt xe giữa hai nhóm thanh niên.

Như VOV.VN đã đưa tin, chiều 13/9, người dân sống gần khu vực quán Karaoke Quán Lau, trên đường Hồ Tùng Mậu, TP Vinh (Nghệ An) hoảng sợ khi chứng kiến cảnh hai nhóm thanh niên dùng hung khí hỗn chiến trước cửa quán. Vụ việc khiến 2 người bị thương nặng.

Karaoke Quán Lau nơi xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến hai người bị thương.

Để làm rõ nguyên nhân, xác định những tình tiết liên quan, củng cố hồ sơ vụ án, chiều 19/9, Công an TP Vinh đưa nghi phạm đến quán Karaoke Quán Lau để thực nghiệm lại hiện trường vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra trước đó. Tại đây nghi phạm Chu Đức Gu Lít (SN 1990) cùng với 3 người khác (do công an đóng thế) đã mô phỏng lại diễn biến vụ va quệt xe dẫn đến cuộc hỗn chiến.

Qua quá trình điều tra xác định, chiều 13/9, anh Nguyễn Đình Trung (SN 1977) và Nguyễn Đình Bình (SN 1984) cùng nhóm bạn rời khỏi quán Karaoke Quán Lau, trên đường Hồ Tùng Mậu, TP Vinh. Khoảng 15h, anh Trung lái xe ô tô hiệu Huyndai chở nhóm bạn đi từ hầm gửi xe của quán ra ngoài thì xảy ra va quệt với xe Toyota Yaris do Chu Đức Gu Lít điều khiển đang đậu ở sân quán.

Sau khi xảy ra va quệt, anh Bình chủ động rời khỏi xe đến bắt tay Lít để xin lỗi rồi tiếp tục trở lại xe đậu cách quán khoảng 20m. Khoảng 10 phút sau, anh Trung, anh Bình và 1 người bạn khác chủ động đến gặp Lít đang đứng ở sân quán để nói chuyện. Lúc này xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Nhóm của Lít đã dùng dao, súng tấn công nhóm anh Trung, anh Bình gây thương tích nặng. Sau đó, các nghi phạm lập tức rời khỏi hiện trường.

Hai nghi phạm chính gây nên vụ việc đang bị truy bắt đặc biệt là Trần Hùng Dũng (áo xanh) và Đặng Văn Đại (ảnh công an cung cấp).

Nhận được thông tin, Công an TP Vinh lập tức vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nghi phạm Chu Đức Gu Lít bị bắt giữ sau đó, Công an TP Vinh cũng ra lệnh truy bắt đặc biệt đối với hai nghi phạm chính đang bỏ trốn là Trần Hùng Dũng (SN 1984) và Đặng Văn Đại (SN 1984)./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/vu-an/chem-nhau-kinh-hoang-tai-quan-karaoke-do-mau-thuan-tu-va-quet-xe-552089.vov