Chém nhau trên đường gặp ngay chốt 141

Các đối tượng khai nhận là có mâu thuẫn từ đoạn đường trước đó và điều khiển xe máy chèn ép nhau đến ngã tư Yên Phụ - Trần Nhật Duật (Hà Nội) thì xảy ra xô xát.

Khoảng 23h45 phút (ngày 24/7), trong quá trình làm nhiệm vụ tại ngã tư Yên Phụ - Trần Nhật Duật (Hà Nội), tổ công tác Y7/141 do Đại úy Nguyễn Tuấn Cường - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2 – Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội chỉ huy đã phát hiện 3 nam thanh niên đi trên 3 xe máy lao vào ẩu đả nhau ngay giữa đường.

Nhận thấy tính nghiêm trọng của vụ việc bởi các đối tượng trên rất manh động nên tổ công tác đã triển khai đội hình, áp sát và khống chế cả 3 đối tượng.

Tại thời điểm đó, một đối tượng bị thương, đầu chảy máu nằm dưới lòng đường, trên tay cầm một con dao sắc nhọn (dài 40cm, rộng 0,5cm) và đang bị 2 đối tượng còn lại cầm mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu.

Ba đối tượng tại cơ quan công an.

Ngay lập tức, cả 3 đối tượng được các chiến sĩ công an đưa về chốt. Tại đây, các đối tượng khai nhận là Trịnh Trang Công - SN 1984 (trú tại số 55, ngõ 170, Lê Công Thanh, Phủ Lý, Hà Nam – đối tượng cầm dao), Phạm Văn Ninh - SN 1992 (trú tại số 212, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) và Vũ Văn Nam - SN 1995 (trú tại số 16, ngõ 195, phố Trần Cung, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Tang vật của vụ án bị thu giữ.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do cả 3 đối tượng có xảy ra mâu thuẫn trước đó nên đã điều khiển xe máy, chèn ép nhau và đến đoạn đường trên đã dừng lại để “giải quyết”.

Hiện cả 3 đối tượng, tang vật, xe máy đã được bàn giao cho công an phương Nguyễn Trung Trực (Hà Nội) để điều tra và giải quyết theo pháp luật.

Trường Sa

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi-su/chem-nhau-tren-duong-gap-ngay-chot-141-203320.html