Chen chúc quay lại Hà Nội, TP HCM làm việc

(Kienthuc.net.vn) - Những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đã hết. Hàng chục nghìn người từ các vùng quê khác nhau lên xe về Hà Nội và TP HCM để ngày mai (5/5) đi làm trở lại.

Mọi nẻo đường đến bến xe chật cứng xe khách chở người về Thủ đô.

Xe giường nằm đầy khách...

... không còn ghế nằm, hành khách phải nằm ở lối đi.

Giá vé xe khách bị "thổi giá". Thông thường, giá vé ghế nằm từ Nghệ An ra Hà Nội chỉ khoảng 220.000 đồng/vé nhưng hôm nay tăng lên 300.000 đồng/vé.

Phòng chờ mua vé quá đông, khiến nhiều người phải đợi bên ngoài sảnh.

Bến xe khách Mỹ Đình, Hà Nội đông kín người về Thủ đô.

Còn tại miền nam, từ chiều nay, tại cửa ngõ phía đông bắc TP HCM, dòng người và xe ào ạt đổ về đây. Tình trạng ùn tắc chỉ xảy ra cục bộ tại khu vực cầu vượt Suối Tiên (quận Thủ Đức) do hàng rào công trình thi công tuyến đường sắt đô thị.

Dù vậy, cơn mưa đầu mùa rất lớn và kéo dài đã khiến hàng nghìn người điều khiển xe máy ướt sũng, tầm nhìn bị hạn chế đáng kể...

... nên nhiều người dừng lại dưới gầm cầu vượt để trú mưa...

... số khác bì bỡm lội nước để trở về nhà.

Trong khi đó, tại cửa ngõ phía Tây, hàng nghìn xe máy từ các tỉnh Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp... ào ạt đổ về Sài Gòn suốt từ trưa đến chiều tối.

Khu vực bến phà Cát Lái (đón người dân từ các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa- Vủng Tàu qua bờ Nhơn Trạch trở lại TP HCM) cũng đông kín người.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/chen-chuc-quay-lai-ha-noi-tp-hcm-lam-viec-337872.html