Chết do sốc ma túy?

(Cadn.com.vn) - Sau cuộc nhậu tại nhà ông Nguyễn Ngọc Một (xã Ba Bích, H. Ba Tơ, Quảng Ngãi), khoảng 0 giờ ngày 3-9, hai anh em ruột Nguyễn Văn Hưu (35 tuổi), Nguyễn Văn Hiệp (29 tuổi) cùng Võ Văn Thiện (21 tuổi), Nguyễn Văn Nghĩa (27 tuổi, cùng quê Giao Thủy, Nam Định) rủ nhau ra khu vực bờ sông Liên chơi và sử dụng ma túy. Vài giờ sau, Thiện, Hưu bị ngất xỉu và chết trên đường cấp cứu.

T.C

* Ngày 5-10, qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng bước đầu xác định vụ 5 người bị thương tại cơ sở phế liệu trên địa bàn xã Triệu Vân (H. Triệu Phong, Quảng Trị) là do nổ đầu đạn 90mm. Chiều 4-10, trong quá trình thu gom sắt vụn chở đi bán, đầu đạn nằm lẫn lộn trong đó đã phát nổ. 5 nạn nhân bị đa chấn thương gồm: chị Bùi Thị Bình (43 tuổi, xã Triệu Vân), ông Phan Triển (52 tuổi), anh Phan Bi (39 tuổi), chị Bê (43 tuổi) và một người khác chưa rõ tên.

Bảo Hà

* Sáng 4-10, khi cùng một số người cùng xóm đi phát rẫy tại núi Bà Tẩm (xã Tam Lãnh, H. Phú Ninh, Quảng Nam), anh Huỳnh Ngọc Tiến (trú xã Tam Lãnh) bị ong đốt hơn 100 mũi và tử vong.

T.Thủy

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_121267_che-t-do-so-c-ma-tu-y-.aspx