Chi 128 tỷ đồng, có nạo hút bùn tại Hồ Tây hay không?

Trong khi Chủ tịch Hà Nội cho biết: 4 năm qua BQL Hồ Tây đã dùng hết 128 tỷ nhưng ông không thấy một khối bùn ở đâu thì Bí thư quận Tây Hồ khẳng định không có chuyện chi 128 tỷ đồng mà không hút được mét khối bùn nào ở Hồ Tây.

Thủ tướng: Làm gì để đẩy nhanh thoái vốn, cổ phần hóa?

Tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 chiều 6/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, số lượng doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã giảm rất nhanh trong 15 năm qua.

Theo số liệu báo cáo của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, số lượng DNNN đã giảm từ khoảng 6.000 DNNN năm 2001 xuống còn 718 DNNN tại thời điểm tháng 10/2016.

Tuy nhiên, Thủ tướng đánh giá, số vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được thoái ra thị trường vẫn còn rất thấp, chỉ đạt 8%, tức là vẫn còn 92% vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. (Xem tiếp)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

“Chi 128 tỷ mà không nạo được tí bùn nào có mà đi tù!”

Trao đổi với báo chí ngày 6/12, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Quận ủy Tây Hồ đã có những chia sẻ nhằm làm rõ hơn về thông tin chi 128 tỷ đồng nhưng không nạo vét được mét khối bùn nào ở Hồ Tây.

“Tôi khẳng định không có chuyện không làm tí nào mà dùng ngần ấy tiền. Tới đây UBND quận sẽ có báo cáo lại với Chủ tịch Thành phố”, ông Thắng nói.

Đánh giá hiệu quả của dự án nạo vét bùn hồ Tây, Bí thư quận Tây Hồ cho biết dự án này đã được thực hiện ở các khu vực như khu vực đầm Bảy, khu vực đua thuyền và khu vực đầu rồng.

“Cái đó đã làm và thực hiện quyết toán theo quy định. Tức là đã có những mét khối bùn cụ thể, chứ nếu chi từng đó tiền, không làm được gì thì có mà đi tù!”, ông Thắng cho biết. (Xem tiếp)

Ủy ban giám sát tài chính chỉ ra những yếu tố không thuận lợi của tỷ giá

Báo cáo tình hình kinh tế tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2016 mới công bố của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia đưa ra nhận định rằng, cán cân thương mại cả năm dự báo sẽ vẫn thặng dư, nên biến động tỷ giá trong tháng 11 chỉ là tạm thời.

Dù vậy, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia cũng cho biết, việc việc điều hành tỷ giá thời gian tới cần lưu ý một số yếu tố không thuận lợi như Fed chắc chắn sẽ tăng lãi suất vào tháng 12; một số đồng tiền chủ chốt trong giỏ tính tỷ giá giảm giá mạnh so với USD, đặc biệt là đồng Nhân dân tệ (CNY), cuối cùng là lạm phát có chiều hướng tăng.

Thời gian vừa qua, đồng Nhân dân tệ đã liên tục giảm giá và đã lập đáy trong vòng 6 năm gần đây vào ngày 23/11 ở mức 6.92 CNY/USD, giảm mạnh 6,63% so với đầu năm. Riêng trong tháng 11, EUR đã giảm tới 5,56% và JPY giảm 7,69% so với USD. (Xem tiếp)

Chóng mặt đăng ký sang tên đổi chủ xe máy trước ngày... bị phạt

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội , số lượng người dân đến làm thủ tục sang tên đổi chủ xe máy tăng đột biến. Tại các điểm tiếp nhận hồ sơ luôn trong tình trạng chật kín người, cán bộ phải làm thêm ngoài giờ mới kịp tiến độ. Chỉ trong vòng 1 tháng (tháng 11), trên địa bàn Hà Nội đã có hơn 2.000 trường hợp sang tên đổi chủ.

Còn 25 ngày nữa, (từ ngày 1/1/2017) theo Điều 30, Nghị định 46, CSGT sẽ phạt từ 100.000 - 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 - 400.000 đồng với tổ chức là chủ xe môtô, xe gắn máy và các loại xe tương tự không làm thủ tục đăng ký sang tên đổi chủ. Việc này áp dụng cả với diện “được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản. Để tránh bị Cảnh sát “sờ gáy”, người dân đã đổ dồn đi đăng ký trong những ngày nước rút. (Xem tiếp)

Cần Thơ dư thừa hàng loạt phó giám đốc

UBND TP Cần Thơ đã báo cáo gửi Bộ Nội vụ về thực trạng cấp phó ở 20 sở, ngành của UBND thành phố này.

"Một số sở dư cấp phó nhưng việc này là do có yếu tố khách quan”, ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ cho biết.

Theo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND TP, Ban Dân tộc, Sở Nội vụ, Sở Y tế dư một cấp phó, cá biệt Sở KH&ĐT hiện dư hai phó giám đốc. “Về một cấp phó dư tại Sở Nội vụ là vì chúng tôi chuẩn bị nguồn cho một phó giám đốc sẽ nghỉ hưu vào tháng 6/2017. Việc dư cấp phó có ở một số sở, ngành chứ không riêng Sở Nội vụ. (Xem tiếp)

Việt Nam đã tạo thuận lợi cho việc nộp thuế đến đâu?

Việt Nam đã tiến hành một loạt những cải cách dựa trên chỉ số nhằm giảm chi phí tuân thủ thuế thông qua ba Nghị quyết 19 của Chính phủ, qua đó giúp nâng Việt Nam lên 11 bậc trong chỉ số về nộp thuế trong Báo cáo môi trường kinh doanh năm 2017.

Các biện pháp cải cách quản lý thuế đang được Việt Nam thực hiện với mục tiêu bảo tồn cơ sở tính thuế và cải thiện môi trường đầu tư, Ngân hàng Thế giới nhận xét. (Xem tiếp)

Nhiều sếp Hà Tĩnh bị khiển trách do liên quan sự cố Formosa

Ông Nguyễn Phi Quang, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh vừa ký văn bản báo cáo UBND tỉnh về việc xử lý trách nhiệm liên quan việc Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh xả thải gây sự cố môi trường.

Phó trưởng phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh), Trưởng phòng Thẩm định đánh giá tác động môi trường (Sở Tài nguyên), Chủ tịch phường Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh) và nhiều người liên quan đã bị kỷ luật khiển trách. (Xem tiếp)

Tuấn Việt

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/chi-128-ty-dong-co-nao-hut-bun-tai-ho-tay-hay-khong-2264986.html