Chỉ còn 2 ngày để học sinh thay đổi nguyện vọng thi vào lớp 10

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: Từ ngày 22/5 đến ngày 23/5 học sinh muốn thay đổi nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập nộp đơn theo mẫu tại các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Hôm nay, các thí sinh có thể làm hồ sơ thay đổi nguyện vọng thi vào lớp 10 công lập. Ảnh ĐH.

Theo đó, học sinh chỉ được thay đổi nguyện vọng dự tuyển giữa các trường trong khu vực tuyển sinh đã đăng ký trước đó. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển vào các lớp chuyên, trường chuyên.

Theo đánh giá của thầy Nguyễn Tu Tập, Hiệu trưởng trường THPT Sóc Sơn (Sóc Sơn- Hà Nội) tỷ lệ chọi của trường THPT Sóc Sơn cao hơn một số trường THPT trên địa bàn huyện. “Tỷ lệ thí sinh đăng ký thi vào trường cao là điều đáng mừng. Bởi khi đó tỷ lệ chọi sẽ cao và điểm chuẩn đầu vào của trường cũng sẽ cao nên chất lượng đầu vào của nhà trường cũng được nâng lên”, thầy Tập nhận định.

Ông Tập cũng cho biết, năm nay, có thể điểm chuẩn lớp 10 của trường THPT Sóc Sơn cũng sẽ cao hơn mọi năm. Ông Tập khuyên: “Các em học sinh lớp 9 nên lựa chọn đăng ký nguyện vọng thi vào các trường THPT công lập phù hợp với khả năng của bản thân. Hiện vẫn còn cơ hội để học sinh lớp 9 thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập, các em nên suy nghĩ kỹ trước những nguyện vọng đã đăng ký của mình”.

Ngày 20/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố thông tin chỉ tiêu và số lượng học sinh đăng ký vào lớp 10 không chuyên trường THPT công lập năm học 2017-2018. Theo đó, toàn thành phố có hơn 50.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp đầu cấp cho các trường THPT công lập, nhưng số lượng đăng ký hiện cao gần gấp ba lần, với 147.500 hồ sơ. So với năm học trước, năm nay chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập tăng 500 chỉ tiêu, số thí sinh tăng hơn 700 em.

Đỗ Hòa

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/chi-con-2-ngay-de-hoc-sinh-thay-doi-nguyen-vong-thi-vao-lop-10.aspx