Chỉ còn vọng thanh

H.Q

(Cadn.com.vn) - Về đến nhà trọ ở Kiệt 18- Ông Ích Khiêm (Đà Nẵng) đã tầm "chính ngọ" nên anh Lê Đắc U. (1998) để xe máy hiệu Wave BKS 75H5-0381 sát đường kiệt rồi vào trong nhà. Đến khoảng 16 giờ, nghe tiếng xe máy quen quen nổ giòn phía trước nhà, anh U. chạy ra thì phát hiện chiếc xe của mình vừa mất dạng. Ngày 30-10, CAP Thanh Bình (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) cho hay đã nhận được thông tin báo mất xe máy của anh U. và cơ quan CA đang tiến hành điều tra.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_156906_chi-co-n-vo-ng-thanh.aspx