Chi hơn 1.000 tỉ đồng, kênh Ba Bò vẫn chưa hết ô nhiễm

Chiều 4.7, tại buổi thảo luận tổ kỳ họp HĐND TPHCM, nhiều đại biểu đặt vấn đề, dự án cải tạo kênh Ba Bò được đầu tư hơn 1.100 tỉ đồng, khởi công đã gần 10 năm nhưng đến nay, tình trạng ô nhiễm vẫn chưa thể khắc phục.

Đoạn kênh Ba Bò thuộc địa phận TPHCM nước đen kịt, bốc mùi hôi thối. Ảnh: M.Q

Đổ lỗi cho nhau

ĐB Nguyễn Thị Tố Trâm đặt vấn đề, dự án cải tạo kênh Ba Bò (trải dài từ tỉnh Bình Dương qua địa bàn quận Thủ Đức), được đầu tư hơn 1.100 tỉ đồng, khởi công xây dựng đã gần 10 năm nhưng đến nay, tình trạng ô nhiễm vẫn chưa thể khắc phục.

Theo bà Tố Trâm, khi được báo chí hỏi, một lãnh đạo Ban Quản lý Dự án cải tạo kênh Ba Bò (thuộc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP) cho rằng, nguyên nhân ô nhiễm từ nước thải của các KCN Bình Dương, nguồn ô nhiễm này rất khó khắc phục một khi phía Bình Dương không xử lý được.

Đầu tư hơn 1.000 tỉ, kênh Ba Bò vẫn chưa hết ô nhiễm. Ảnh: M.Q

Bà Nguyễn Thị Tố Trâm cho rằng, câu trả lời này không thuyết phục, có phần vô cảm, thiếu trách nhiệm với nỗi khổ của người dân. “Tiền đầu tư vào dự án kênh Ba Bò là từ tiền thuế người dân, nếu như liên quan đến tỉnh bạn, tại sao chúng ta không phối hợp để tìm giải pháp khắc phục ô nhiễm” – bà Tố Trâm đặt vấn đề.

Trong khi đó, ĐB Huỳnh Thanh Nhân cho biết, trong kỳ họp giữa năm 2016, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP trả lời trước HĐND TP, cuối năm 2016 hoàn thành dự án cải tạo kênh Ba Bò . Tuy nhiên, đến nay, dự án này vẫn chưa hoàn thành. Ông Nhân cho rằng, vấn đề quan trọng là sự phối hợp giữa Bình Dương và TPHCM để làm sao các doanh nghiệp trong KCN Sóng Thần phải có hệ thống và vận hành hệ thống xử lý nước thải trước khi xả ra kênh Ba Bò.

Ô nhiễm do dân?

Đại diện Sở TNMT TPHCM cho biết, kênh Ba Bò hiện nay tiếp nhận nước thải chủ yếu từ Bình Dương (Thuận An, Dĩ An, KCN Sóng Thần 1, 2) và khu Bình Chiểu (Q.Thủ Đức). Dự án này kéo dài rất lâu, phía Bình Dương và TPHCM đã ký liên tịch giám sát môi trường kênh.

Theo đại diện Sở TNMT TPHCM, KCN Sóng Thần 1, 2 đã lắp đặt hệ thống quan trắc, xử lý nước thải và kết quả quan trắc ổn. Qua khảo sát, ô nhiễm chính của kênh Ba Bò là do tiêu thoát nước của cư dân ở Thuận An, Dĩ An và Bình Chiểu. “Bình Dương đang triển khai dự án thu gom nước thải. Thị xã Dĩ An cũng làm vào năm sau. Hy vọng sau khi xong 2 dự án trên kênh Ba Bò bớt ô nhiễm” – đại diện Sở TNMT TPHCM nói.

Trong khi đó, đại diện Trung tâm chống ngập nước TP cho biết, dự án cải tạo kênh Ba Bò đến nay đã hoàn thành 97% tiến độ, dự kiến hoàn thành trong tháng 7.2017. Quy mô dự án có hồ điều tiết, xử lý nước thải và hạ tầng dọc tuyến kênh.

Sau khi nghe các bên trình bày, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đặt hàng loạt câu hỏi với đại diện Sở TNMT TP: Nói ô nhiễm kênh Ba Bò do dân là dựa vào cơ sở nào? Đã phân tích nước thải chưa để xác định và chất gây hôi chủ yếu là chất gì, từ đâu mà ra?

Trả lời vấn đề này, đại diện Sở TNMT cho biết, việc xác định nguồn ô nhiễm kênh Ba Bò dựa vào kết quả khảo sát của Sở TNMT TPHCM và Bình Dương. “Năm 2008, TPHCM đã ký liên tịch chia sẻ kết quả quan trắc với Bình Dương. Phía Bình Dương xác định nguồn nước ô nhiễm do khu dân cư thải ra. Từ nhận định đó, Bình Dương đã mở rộng hệ thống thu thu gom nước thải” – đại diện Sở TNMT TP nói.

Còn về lấy mẫu xác định chất gây mùi hôi, vị này cho biết, trung tâm quan trắc của Sở TNMT vẫn lấy mẫu định kỳ. Tuy nhiên, câu hỏi bất ngờ và không chuẩn bị trước nên không nắm rõ ô nhiễm từ những chất nào.

Đại diện Sở TNMT TPHCM cho rằng, ô nhiễm kênh Ba Bò là do nguồn nước thải từ khu dân cư. Ảnh: M.Q

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng, dự án kênh Ba Bò tốn kém và thời gian rất dài với mục tiêu giải quyết ô nhiễm môi trường khu vực này vì trước đó rất hôi thối. Khi dự án triển khai, người dân sẵn sàng phối hợp giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, dự án gần hoàn thành rồi mà chưa giải quyết được mùi hôi, bán kính mùi hôi còn lớn. Vì vậy, bà Tâm đề nghị Sở TNMT TP cần đánh giá lại tình trạng ô nhiễm kênh Ba Bò dựa trên mẫu nước lấy được, xác định nguồn gây ô nhiễm.

“Một mớ tiền bỏ ra mà chưa khắc phục được mùi hôi. Người dân rất bức xúc, mình không thể làm đủng đỉnh. Sở TNMT phải đưa ra giải pháp rốt ráo. Đây là công tác phối hợp nên phải có giải pháp cụ thể và phải có trách nhiệm tới cùng” – bà Tâm nhấn mạnh

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đề nghị GĐ sở TNMT và Trung tâm chống ngập ngày mai (5.7) trả lời vấn đề ô nhiễm kênh Ba Bò trước HĐND TPHCM.

MINH QUÂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/chi-hon-1000-ti-dong-kenh-ba-bo-van-chua-het-o-nhiem-679260.bld