Chỉ huy trưởng miệng nói, tay làm

Huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) có gần 80% dân số theo các tín ngưỡng tôn giáo, trong đó nhiều xã có tới 90% dân số theo đạo Công giáo. Tình hình an ninh trật tự địa phương khá phức tạp. Một số phần tử đội lốt tôn giáo thường xuyên lợi dụng truyền đạo trái pháp luật, gây dư luận không tốt trong nhân dân.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phong cách dân chủ, trách nhiệm, “nói đi đôi với làm”, Thượng tá Lê Phùng Lộc, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện luôn trăn trở phải làm gì để nâng cao chất lượng quân sự quốc phòng, xây dựng LLVT huyện vững mạnh làm nòng cốt giữ gìn trật tự ở địa phương.

Với tác phong sâu sát, miệng nói, tay làm, Thượng tá Lê Phùng Lộc cùng Đảng ủy, Ban CHQS huyện chủ động nắm chắc đặc điểm, tình hình địa bàn; đồng thời quán triệt tốt quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng và an ninh ở địa phương, tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện triển khai xây dựng, huấn luyện và sử dụng hợp lý, hiệu quả lực lượng dân quân tự vệ ở các xã, lâm trường, công ty, xí nghiệp; trong đó tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng chuyên môn cho lực lượng dân quân thường trực ở địa bàn trọng điểm có tỷ lệ dân số theo đạo cao. Đến nay, lực lượng dân quân của huyện đạt 1,58% so với dân số, tỷ lệ đảng viên chiếm 24%.

Thượng tá Lê Phùng Lộc tham gia thi chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện giỏi năm 2017.

Cùng với chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thống Nhất còn chăm lo phát triển đảng viên mới trong thanh niên Công giáo để bổ sung nguồn nhân lực cho quân đội và địa phương. Thượng tá Lê Phùng Lộc đã cùng với cấp ủy, chỉ huy đơn vị chủ động triển khai cho Ban Chính trị phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên địa phương, trường học, khu công nghiệp để lựa chọn bồi dưỡng nguồn phát triển Đảng; gặp gỡ, tranh thủ sự ủng hộ của chức sắc, chức việc, vận động giáo dân thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự, động viên thanh niên phấn đấu vào Đảng; phối hợp với công an, Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị định của Chính phủ, qua đó góp phần giữ vững trật tự địa bàn.

Để thực hiện hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, căn cứ khả năng của đơn vị, Thượng tá Lê Phùng Lộc đã tổ chức lực lượng, vận động tài trợ làm đường bê tông nông thôn ở các xã, phối hợp với bệnh viện huyện tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại địa phương, được nhân dân tin yêu, quý mến. Những đóng góp của LLVT huyện đã góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để huyện Thống Nhất trở thành 1 trong 6 địa phương đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh.

Không chỉ thực hiện tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo địa phương và chỉ huy đơn vị, Thượng tá Lê Phùng Lộc luôn chịu khó học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh, trình độ chuyên môn. Mới đây, tham gia Hội thi chỉ huy trưởng, chính trị viên giỏi do Bộ CHQS tỉnh tổ chức, anh đã đoạt giải nhất.

Đại tá Phạm Văn Mến, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho hay: "Hai năm gần đây, LLVT huyện Thống Nhất luôn dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng của tỉnh, được Bộ tư lệnh Quân khu 7 tặng Cờ thi đua. Thành tích ấy có sự đóng góp không nhỏ của đồng chí Lê Phùng Lộc. Cá nhân đồng chí Lộc được quân khu đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen, vì có thành tích xuất sắc trong củng cố quốc phòng, xây dựng LLVT địa phương vững mạnh".

Bài và ảnh: HỮU THỦY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chi-huy-truong-mieng-noi-tay-lam-517159