Chỉ kiểm soát được khoảng 1.400/80.000 tấn dược liệu tiêu thụ mỗi năm

Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị về kiểm soát nguồn gốc và chất lượng dược liệu, do Bộ Y tế tổ chức vào ngày 14-9, tại Hà Nội.

Theo PGS.TS Phạm Vũ Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý y dược cổ truyền (Bộ Y tế), mỗi năm Việt Nam dùng khoảng 60.000 - 80.000 tấn dược liệu, 80% trong số đó là nhập khẩu. Từ tháng 3-2016 đến nay, Cục mới cấp 14 giấy phép nhập khẩu dược liệu cho các công ty sản xuất tại Việt Nam với tổng số khoảng 1.400 tấn. Như vậy, trong năm nay mới chỉ có 1.400 tấn dược liệu nhập khẩu có nguồn gốc, xuất xứ. Điều này cho thấy tình hình dược liệu lậu đang diễn biến rất phức tạp. Không chỉ chất lượng bị buông lỏng, giá dược liệu cũng đang tăng ngoài tầm kiểm soát. Hiện nay, do không có quy định về kê khai giá đối với mặt hàng dược liệu và vị thuốc cổ truyền, dược liệu lưu hành chưa theo các tiêu chuẩn kỹ thuật chung nên dẫn đến tình trạng một số dược liệu không bảo đảm chất lượng nhưng trúng thầu vào bệnh viện nhờ có giá rẻ. Đáng lưu ý, giá trúng thầu dược liệu của các địa phương có sự chênh lệch rất lớn.

Trang Thu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/848221/chi-kiem-soat-duoc-khoang-140080000-tan-duoc-lieu-tieu-thu-moi-nam