Chỉ số An ninh mạng Toàn cầu năm 2017: Việt Nam đứng ở đâu?

Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) vừa công bố báo cáo về tình hình an ninh mạng cũng như bảng xếp hạng Chỉ số An ninh mạng Toàn cầu (GCI) cho 193 nước thành viên.

Cơn sóng mã độc hoành hành trong những tháng trước đã cho thấy lỗ hổng lớn trong hệ thống an ninh mạng toàn cầu của 193 quốc gia trên thế giới. Vừa qua, Liên minh Viễn thông quốc tế đã công bố danh sách xếp hạng các quốc gia theo mức độ an ninh mạng.

ITU là một tổ chức trực thuộc Liên Hợp Quốc, chuyên trách về xác định tần số radio trên toàn cầu, đưa ra các khuyến nghị và tiêu chuẩn quốc tế về kỹ thuật điện thoại, điện tín và truyền thông dữ liệu, cung cấp các chương trình tư vấn và đào tạo cho các nước đang phát triển.

Chỉ số An ninh mạng toàn cầu là một chỉ số tổng hợp đánh giá và so sánh mức độ cam kết đảm bảo an ninh mạng của các nước thành viên dựa trên 5 yếu tố: công nghệ, tổ chức, luật pháp, hợp tác và tiềm năng phát triển. Mục đích chính của GCI là để phân loại, xếp thứ hạng và sau đó là đánh giá, dự báo, định hướng quá trình phát triển trong tầm khu vực cũng như trên quy mô toàn cầu. Việt Nam đã gia nhập tổ chức này từ năm 1951.

Theo bản báo cáo trong nửa đầu năm nay của tổ chức này, Việt Nam xếp thứ 101 trên tổng số 193 nước thành viên về khả năng đảm bảo an ninh mạng.

Vị trí của Việt Nam và các nước cùng nhóm.

Trên phạm vi thế giới, Singapore đã dành được thứ hạng cao nhất với 0,925 điểm, xếp trên cả Mỹ. Cũng theo bản báo cáo, Singapore đã có kinh nghiệm và lịch sử phát triển an ninh mạng lâu dài, bắt đầu từ năm 2005. Một nước châu Á nữa cũng có mặt trong top 10 là Malaysia, xếp thứ 3 với 0,893 điểm.

Mức độ đảm bảo an ninh mạng của các quốc gia trên thế giới, màu xanh là mức độ cao nhất, màu đỏ là thấp nhất.

GCI còn phân loại các quốc gia thành viên vào 3 nhóm dựa trên thực trạng phát triển an ninh mạng. Đó là giai đoạn hình thành: 96 nước (trong đó có Việt Nam), giai đoạn đang phát triển: 77 nước và giai đoạn dẫn đầu: 21 nước.

Danh sách 21 nước đứng đầu thế giới về cam kết đảm bảo an ninh mạng.

Cũng theo bản báo cáo, dù tình trạng an ninh mạng trên toàn cầu đã đạt được nhiều tiến bộ trong những năm qua nhưng ở nhiều vùng và khu vực vẫn còn nhiều việc cần làm để phát triển tổ chức, năng lực và tăng khả năng hợp tác. Khoảng cách về trình độ đảm bảo an ninh mạng giữa các quốc gia, giữa các vùng và khu vực vẫn còn rất lớn.

Năm 2016 và ngay trong nửa đầu năm 2017 là thời gian rất phức tạp và có nhiều diễn biến xấu đối với tình hình an ninh mạng toàn cầu. Các quốc gia cần thực hiện cam kết mạnh mẽ hơn nữa để phát triển và xây dựng một thế giới hiện đại an toàn hơn, lành mạnh hơn.

Minh Thu (theo báo cáo của ITU)

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/cntt/bao-mat/chi-so-an-ninh-mang-toan-cau-nam-2017-viet-nam-dung-o-dau-156284.ict