Chỉ số tín nhiệm Tổng thống Putin giảm nhẹ

Mức tín nhiệm của người dân Nga sụt giảm so với tháng 3 và thời điểm năm 2016.

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận cho thấy người dân Xứ sở Bạch dương bất ngờ giảm nhẹ tỉ lệ tín nhiệm với vị Tổng thống.

Cuộc khảo sát do Trung tâm phân tích Levada, một tổ chức phi chính phủ của Nga tiến hành và công bố kết quả ngày 24/5 cho thấy Tổng thống Putin đã nhận được sự tín nhiệm của 81,6% số người Nga được hỏi.

Con số này đã bị sụt giảm bởi kết quả của cuộc khảo sát được tiến hành hồi cuối tháng 3 cho thấy ông Putin nhận được 82,7% ủng hộ.

Tổng thống Nga được tín nhiệm cao gần như tuyệt đối.

Kết quả vào tháng 10/2016, 84% người dân cảm thấy hài lòng với công việc của ông Putin trong cương vị một nhà lãnh đạo đất nước. Đây là con số kỷ lục.

Dẫu vậy, mức tín nhiệm này của Tổng thống Putin là rất cao. Người Nga nói rằng họ hài lòng về những gì mà Tổng thống Vladimir Putin đã làm được trên cương vị lãnh đạo.

Ngoài Tổng thống Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Ngoại trưởng Sergei Lavrov là ba chính trị gia hàng đầu được người dân tin tưởng nhất.

Cũng theo cuộc thăm dò ý kiến này, khoảng 56% số người được hỏi tin rằng Nga đang đi đúng hướng, tăng so với tỷ lệ 51% của tháng trước. Khoảng 1.600 người dân tại 48 khu vực của Nga đã tham gia cuộc khảo sát này được thực hiện từ ngày 19-22/5.

Mikhail Vinogradov, một thành viên của Quỹ chính trị St. Petersburg nói với nhật báo Vedomosti rằng lý do giải thích cho sự ủng hộ ngày càng tăng của công chúng dành cho Tổng thống Putin cũng như những chính sách của ông là vì “hiệu ứng Crimea” kéo dài.

Theo đó, nhà lãnh đạo Nga đã ghi điểm trong mắt người dân nhờ quyết định sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ Nga hồi năm 2014.

Tổng thống Putin là nhà lãnh đạo xuất chúng: Điều bí ẩn của phương Tây?

Ông Konstantin Kostni, Giám đốc của Quỹ phát triển xã hội dân sự cho rằng có nhiều điểm tương đồng giữa ông Putin và những nhà lãnh đạo có tầm nhìn của thế kỷ 20 như: cựu Tổng thống Mỹ Franklin D.Roosevelt, cựu Thủ tướng Tây Đức Konrad Adenauer và Tướng Charles de Gaulle, người thành lập Nền Cộng hòa thứ Năm của Pháp.

Theo chuyên gia, điểm chung giữa Tổng thống Putin và những nhân vật tầm cỡ trên là phương pháp tiếp cận sáng tạo trong giải quyết những thách thức lớn của quốc gia và luôn nhận được tỉ lệ tín nhiệm cao.

Tổng thống Putin được nhiều người dân yêu mến.

Cựu Tổng thống Mỹ Roosevelt nhậm chức trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế trầm trọng, sau đó ông công bố Hiệp định mới, bao gồm một loạt những giải pháp định hướng giúp Washington vượt qua thời kỳ trì trệ trên. Trong khi đó, ông Adenauer và Tướng Charles de Gaulle được bầu để dẫn dắt những quốc gia bị tàn phá sau Chiến tranh Thế giới thứ II.

“Những chính trị gia này được công luận tin tưởng và ủng hộ cao. Đó là những điều khiến họ trở nên giống nhau”, chuyên gia Kostni nhấn mạnh.

Theo Kostin, nhiều người ở phương Tây thường suy nghĩ về ông Putin ở dưới góc độ là một nhân vật khó lường, nhưng họ phải chấp nhận điều đó, bởi đó là luật chơi trong chính trị quốc tế, ai không theo sẽ tự bị đào thải.

“Tất cả mọi người đều biết rằng ông Putin là một chính trị gia quyết đoán. Thật lạ lùng khi tôi thấy các nhà lãnh đạo nước ngoài phàn nàn rằng Tổng thống Nga là người khó đoán. Chính trị giống như một ván cờ vua. Kỳ thủ nào không để người khác đoán được trước nước cờ trước khi kết thúc cuộc chơi và có thể hiểu rõ chiến thuật của đối thủ thì kỳ thủ đó giành được ưu thế”, chuyên gia giải thích.

Người đứng đầu Đoàn Chủ tịch Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng Nga Fyodor Lukyanov phân tích phương Tây thường coi ông Putin là một “nhà tư tưởng chiến lược cực kỳ khôn ngoan”, nhưng quan điểm đó chỉ hoàn toàn xuất phát từ “tâm lý sợ hãi” của giới tinh hoa.

“Mọi chuyện đều không đi theo hướng mà họ đã dự đoán. Vì vậy, họ tự tìm ra một cách để lý giải khi cho rằng ông Putin là nhân vật khó lường”, chuyên gia nói, đồng thời cho biết, hình ảnh của ông Putin tại quê nhà “không phải thứ gì đó quá thần thánh”. Ông Putin “vẫn là trụ cột trong hệ thống chính trị của nước Nga”, chuyên gia nhấn mạnh.

“Bạn có thể thích điều đó hoặc không, nhưng đó là sự thật. Đó là lý do vì sao ông ấy được đánh giá là một nhà lãnh đạo không ai có thể thay thế vào thời điểm hiện tại và cả về sau”, Lukyanov nói.

Ông Putin đã lãnh đạo nước Nga trong hai thập kỷ qua ở cương vị cả Thủ tướng và Tổng thống. Ông tái đắc cử Tổng thống Nga năm 2012 với nhiệm kỳ kéo dài tới đầu năm 2018. Ông Putin vẫn chưa tiết lộ kế hoạch cho kỳ bầu cử sắp tới. Nếu quyết định tham gia, ông có thể sẽ tiếp tục giành chiến thắng với 75% phiếu bầu.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/chi-so-tin-nhiem-tong-thong-putin-giam-nhe-3336129/