Chỉ với hơn 20 triệu đồng, mẹ 9X 'đi đẻ như đi chơi'

Chị Nguyễn Thu Hiền (sinh năm 1990, Hà Nội) chia sẻ kinh nghiệm “đi đẻ như đi chơi” chỉ với hơn 20 triệu đồng.

Nhắc đến chuyện sinh nở, hầu hết các chị em đều rất lo lắng. Thậm chí, nhiều chị em còn ví ngày đi đẻ là “kỷ niệm” khó quên nhất trong cuộc đời. Thế nên việc lựa chọn bệnh viện trước khi sinh được cân nhắc kỹ lưỡng. Các yếu tố như cơ sở vật chất, đội ngũ y bác sĩ, chi phí sinh nở cũng được tính đến.

Chị Nguyễn Thu Hiền (sinh năm 1990, Hà Nội) mới sinh bé đầu lòng cuối tháng 5 vừa qua, chia sẻ kinh nghiệm “đi đẻ như đi chơi” chỉ với hơn 20 triệu đồng.

Chi phí sinh không quá đắt đỏ, bác sĩ cam kết giúp đẻ thường

Vì sinh con lần đầu nên hai vợ chồng chị Hiền mất khá nhiều thời gian để chọn bệnh viện. Hai vợ chồng chị đi nghe tư vấn và tham khảo rất nhiều ý kiến của bạn bè. Chị cho biết chị chọn bệnh viện theo tiêu chí bác sĩ và cơ sở vật chất. “Nơi có bác sĩ tốt mà đông hoặc cơ sở vật chất không phải loại mới nhất thì chị cũng bỏ qua. Quan trọng khi đi sinh nở thì ngoài bác sĩ, tâm lý của mình trong lúc chờ đẻ cũng rất quan trọng, vì thế chị chọn bệnh viện tư thay vì bệnh viện công”, chị Hiền nói.

Mọi người thường nghĩ sinh nở tại bệnh viện tư sẽ rất đắt đỏ, tuy nhiên chị Hiền cho biết tổng chi phí sinh nở của chị khoảng 25 triệu đồng, nhỉnh hơn một chút so với chi phí sinh dịch vụ tại một số bệnh viện công tại Hà Nội.

Chị Hiền quyết định chọn sinh tại một bệnh viện tư tại quận Long Biên với chi phí sinh không quá đắt đỏ. (Ảnh: NVCC)

“Lúc đầu mình định chọn một bệnh viện tư khá có tiếng ở Hà Nội, nhưng chi phí đắt quá, khoảng hơn 33 triệu nếu đẻ thường. Hơn nữa chị tìm hiểu bệnh viện này cũng đông đúc nên quyết định đi tham khảo thêm. Sau đó mình được bạn bè giới thiệu một bệnh viện tư tại quận Long Biên”, chị Hiền chia sẻ.

Ấn tượng đầu tiên khi đến bệnh viện này, chị Hiền mô tả bằng một từ “đẹp”. Chị đánh giá bệnh viện đẹp mang với các bệnh viện ở nước ngoài. Cơ sở vật chất rất mới và quan trọng nhất là không đông đúc. “Ngoài ra, mình còn biết ở bệnh viện này có bác sĩ Hiền Lê – bác sĩ rất nổi tiếng và đỡ đẻ ‘mát tay’. Sau khi được đưa đi tham quan phòng đẻ và phòng hậu sản thì hai vợ chồng mình quyết định đăng ký đẻ ở đây luôn vì cơ sở vật chất, dịch vụ chăm sóc quá tốt mà giá gói đẻ lại hợp lý.

"Mình mua gói 32 tuần giá hơn 25 triệu bao gồm 6 lần siêu âm, khám, gây mê, xét nghiệm máu, chạy máy đo cơn co, thăm khám...Nói chung đầy đủ mà không phát sinh thêm khoản phí nào nữa. Và quan trọng nhất là đảm bảo là nếu mình đăng ký đẻ thường, bác sĩ sẽ cố gắng hết sức để đẻ thường”, chị Hiền nói thêm.

Chỉ với hơn 20 triệu đồng, bà mẹ 9X được trải nghiệm hành trình sinh nở như tại khách sạn 5 sao. (Ảnh: NVCC)

Ngoài ra, trong thời gian thăm khám trước khi sinh, chị Hiền cũng được bác sĩ và y tá chăm sóc tận tình. Đặc biệt là máy siêu âm 4D ở đây khá nét. Ảnh em bé khi siêu âm như thế nào thì ra ngoài “y xì đúc luôn”.

Chị Hiền có dấu hiệu chuyển dạ khi được 38 tuần. Chị nhập viện từ 2h chiều ngày 25 đến 6h sáng ngày 26 mới đẻ được. Trong suốt quá trình chuyển dạ cứ cách 2 tiếng chị được chạy máy đo cơn co và đo tim thai nửa tiếng. Có y tá và bác sĩ trực 24/24. Khoảng 3,4 tiếng, bác sĩ lại vào đo tử cung một lần.

“Nói chung mất cả đêm, cả bác sĩ và mình chờ chuyển dạ. Đến 4h sáng đau quá nên bác sĩ cho mình gây tê màng cứng luôn để chờ đẻ. Sau đấy thì mình thấy rất nhẹ nhàng, không còn đau vật vã nữa. Nằm chờ tranh thủ ngủ 1 lúc đến 6h thì đẻ được luôn. Phòng đẻ cũng rất hiện đại, máy móc đầy đủ, giường đẻ vừa to vừa êm ái và có cả màu sơn phong thủy phòng đẻ cho các mẹ chọn”.

Cả mẹ và bé đều được chăm sóc rất tận tình, chu đáo. (Ảnh: NVCC)

Bé được da kề da với mẹ, được tìm ti mẹ trong hơn 1 tiếng

Được biết, ekip đỡ đẻ cho chị Hiền có bác sĩ Hiền Lê, bác sĩ trực, bác sĩ gây tê, 2 y tá, 2 điều dưỡng. Chị ấn tượng với cả ekip, nhất là bác sĩ Hiền Lê, “rất ân cần mà làm gì cũng nhanh, bác sĩ hướng dẫn cho mình rặn khoảng 4,5 lần là xong”. Về việc khâu thì có hẳn một bác sĩ riêng để khâu thẩm mỹ, thời gian khâu khá lâu và khâu bằng chỉ tự tiêu. Ngoài ra khi sinh, được cho một người nhà vào phòng đẻ và tự tay cắt rốn cho em bé.

Sau khi sinh xong, bé được da kề da với mẹ ngay. “Có 2 y tá đứng bên cạnh hướng dẫn da kề da và em bé tìm ti mẹ trong hơn 1 tiếng. Khi em bé bú đủ thì các cô mới bế đi mặc quần áo và cho vào xe đẩy để về phòng với mẹ. Một trong những điểm lợi khi sinh tại đây là em bé được da kề da và được tự tìm ti mẹ - hai yếu tố giúp khởi đầu nuôi con sữa mẹ thành công. Ngoài ra, chính nhịp thở của mẹ cũng giúp em tự thở được tốt hơn.

Hai mẹ con mình lưu viện 1 ngày. Em bé được tiêm các mũi cơ bản rồi hôm sau về. Ở bệnh viện thích nhất là mỗi lần muốn thay tã chỉ cần ấn chuông là có cô vào thay cho sạch sẽ. Bệnh viện có sẵn quần áo và tã cho em, toàn đồ rất tốt. Ăn cũng đầy đủ các món, có bữa phụ”, chị Hiền chia sẻ thêm về quá trình lưu lại viện.

Bữa ăn cho bà đẻ tại viện . (Ảnh: NVCC)

Chị Hiền có đóng thêm tiền để ở phòng đơn, có nhà tắm trang bị máy sưởi và nhà vệ sinh riêng cực kì sạch đẹp, ban công thoáng, giường tự động. Chị cho biết do sinh thường, lại được chăm sóc tận tình nên tối hôm đẻ đã đi lại bình thường, cho con bú và tự chăm con. Ai cũng bất ngờ vì vừa đẻ xong đã đi lại và tắm táp thoải mái. Trước khi xuất viện chị còn được bác sĩ chuyên về dinh dưỡng qua tư vấn về cách mẹ ăn như thế nào, chăm sóc bé và mẹ ra sao cho thật khoa học.

Khu nội trú khoa phụ sản của bệnh viện. (Ảnh: NVCC)

Bệnh viện sạch sẽ và không quá đông đúc. (Ảnh: NVCC)

Sảnh chờ của bệnh viện. (Ảnh: NVCC)

Hành lang bệnh viện. (Ảnh: NVCC)

Chị chia sẻ thêm: “Tất nhiên đẻ thì đau khỏi bàn nhưng được y tá và bác sĩ chăm sóc, xung quanh phòng ốc sạch sẽ đẹp như khách sạn, em bé cũng được chăm sóc tận tình, cả nhà chỉ việc tay không đi đẻ là thích nhất rồi. Trước khi đẻ sợ nhất cảnh đông đúc chen chúc, vừa đau vừa mệt. Nhưng ở đây lại hoàn toàn khác, cảm giác bớt đau bớt mệt được bao nhiêu phần”.

“Trước khi đẻ mình cũng đọc nhật ký đi đẻ của các mẹ, hầu hết đều kinh khủng và đau đớn nên mình cũng khá e dè và sợ đến ngày đẻ. Nhưng có thể do cơ địa, và do tâm lý trước khi đi đẻ mình cố gắng thư giãn nhất có thể, cùng với chọn được bệnh viện ưng ý nên mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn. Một phần là y học hiện nay rất phát triển, các mẹ có thể sinh em bé mà không quá đau đớn với sự trợ giúp của bác sĩ. Một lưu ý nữa theo kinh nghiệm của mình với các mẹ muốn đẻ thường thì nên giữ cân nặng của em bé phù hợp với cân nặng của mình để sinh dễ dàng thuận lợi hơn. Và quan trọng vẫn là phải có sự quan tâm chăm sóc của chồng để cùng nhau vượt cạn thành công”.

Thanh Nhã
Theo Đời sống & Pháp lý

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/chi-voi-hon-20-trieu-dong-me-9x-di-de-nhu-di-choi-23597-13.html