Chia điểm với Long An, HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục than phiền về trọng tài

Có bàn thắng vượt lên dẫn trước nhưng cuối cùng Quảng Nam FC lại “cắn răng” chấp nhận kết quả hòa 1-1 trước đội bóng cuối bảng Long An khi bỏ qua hàng loạt cơ hội ăn bàn rõ rệt. Cho rằng trọng tài không làm tốt nhiệm vụ, HLV Hoàng Văn Phúc đã có những chỉ trích hướng về tổ trọng tài sau khi trận đấu kết thúc

Áp đặt thế trận và dồn lên tấn công ngay từ đầu hòng tìm kiếm bàn thắng sớm, Quảng Nam FC đã thành công với tình huống đệm bóng ghi bàn của Claudicer. Tuy nhiên lợi thế dẫn bàn của đội chủ nhà không tồn tại được lâu khi sau đó 10 phút từ một tình huống không rõ ràng trọng tài Trương Hồng Vũ đã cho Long An được hưởng quả 11m vì cho rằng Phan Thanh Hưng đã để bóng chạm tay, Tài Lộc đã không bỏ qua cơ hội đưa trận đấu về vạch xuất phát.

HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục than phiền trọng tài sau trận hòa với đội bét bảng Long An. Ảnh: Đình Viên.

Sau trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng kết quả hòa đã không phản ánh đúng diễn biến trên sân, cụ thể ông Phúc nói: “Trong trận đấu này, chúng tôi áp đảo Long An hoàn toàn và có bàn thắng vượt lên dẫn trước do công của Claudicer cùng với đó là 3, 4 tình huống đối mặt nhưng không thể tận dụng. Tạo ra cả tá cơ hội nhưng không thể tận dụng, đó là nguyên nhân khiến kết quả không tốt xảy đến với Quảng Nam.”

Cho rằng tình huống gỡ hòa của Long An là điển hình cho những xử lý thiếu chính xác của trọng tài, HLV Hoàng Văn Phúc bức xúc: “Đó là tình huống không rõ ràng, cần phải xem lại băng hình để biết chính xác Hưng đã để bóng chạm tay hay chưa, tôi thấy Hưng chỉ dùng đùi khống chế bóng. Nhưng dù sao trọng tài cũng không thể thổi quả đó, vì phía sau Hưng lúc đó không có cầu thủ Long An nào tranh chấp cả, thổi quả 11m như vậy là không hợp lý.”

Ban huấn luyện và cầu thủ Quảng Nam FC không phục với quyết định của trọng tài trên sân Tam Kỳ. Ảnh: Khánh Toàn.

Ngoài tình huống thổi luân lưu cho Long An, trọng tài Vũ còn nhiều lần bỏ qua những quả phạt đền cho Quảng Nam, cụ thể như tình huống tiền đạo Claudicer sút bóng chạm tay cầu thủ Long An nhưng trọng tài lại bỏ qua. Không chỉ thế, tình huống Đại Dương tranh chấp trong vòng cấm, bóng lại tiếp tục tìm đến tay cầu thủ đội khách, mặc cho phản ứng của các cầu thủ chủ nhà vị vua áo đen lại ngoảnh mặt từ chối.

Trận hòa này tiếp tục nối dài chuỗi trận xuống phong độ của Quảng Nam, nhưng theo như lời HLV họ Hoàng thì đó là hệ quả của một đội hình thiếu chiều sâu . Nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng ở giai đoạn lượt về Quảng Nam cần phải cải thiện rất nhiều vấn đề, đặc biệt là bề dày lực lượng.

Khánh Toàn - Thể thao Việt Nam | 08:00 16/04/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/chia-diem-voi-long-an-hlv-hoang-van-phuc-tiep-tuc-than-phien-ve-trong-tai-d389062.html