Chia sẻ hoạn nạn với người dân vùng lũ

Ngày 15-12, Báo Người Lao Động phối hợp với LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa trao 100 triệu đồng hỗ trợ người dân gặp hoạn nạn trong đợt mưa lũ vừa qua ở Khánh Hòa

Theo đó, Đoàn hỗ trợ đã đi thăm các địa phương có người dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ vừa qua ở các xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Hòa (TP Nha Trang), huyện Diên Khánh và công nhân sửa chữa đường sắt thuộc Công ty CP đường sắt Phú Khánh.

Ông Nguyễn Văn Tín, Phó Tổng biên tập Báo Người Lao Động (thứ 2 từ trái sang) và bà Nguyễn Thị Hằng, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa) trao tặng 10 triệu đồng cho 1 trong 3 đội sửa chữa của Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Bà Nguyễn Thị Hằng- Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo báo Người Lao Động thăm động viên công nhân, người lao động Công ty CP Đường sắt Phú Khánh

Có mặt tại đèo Rù Rì (TP Nha Trang, Khánh Hòa) giữa cơn mưa nặng hạt, đoàn đã thăm hỏi cán bộ, công nhân Công ty CP Đường sắt Phú Khánh đang thi công tại đây. Trong đợt mưa lũ ngày 13-12 vừa qua, những công nhân của Công ty đã làm việc liên tục khắc phục sạt lở, nước cuốn trôi đoạn đường sắt qua đèo Rù Rì để kịp thời thông tuyến đường sắt Bắc Nam. Thay mặt đoàn hỗ trợ, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Báo Người Lao Động đã trao số tiền 30 triệu đồng cho 3 đội công nhân sửa chữa.

Người dân ngày 15-12 vẫn sống trong hoàn cảnh khó khăn

Tại khu vực mương nước thoát lũ Đường Đệ bị vỡ (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang), nhiều hộ dân ở đây bị thiệt hại nặng nề vì đá từ núi bị nước cuốn vùi lấp phá vỡ nhà cửa, hư hại tài sản của người dân. Đoàn đã thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn mà người dân gặp phải. Đồng thời nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đoàn đã trao tận tay cho người dân thiệt hại nặng với mỗi trường hợp 10 triệu đồng và 2 trường hợp nhà bị hư hỏng với mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

Hỗ trợ các gia đình bị hư hại do vỡ mương thoát lũ ở phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang

Thăm gia đình chị Nguyễn Thị Minh Trang ở xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang bị đá núi sạt lở làm hư hại nhà cửa

Thăm gia đình em Bùi Phan Hoàng Trúc (SN 2000, ngụ xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh) chết vì nước cuốn. Ông Nguyễn Văn Tín, Phó tổng biên tập Báo Người Lao Động đã gửi lời chia buồn, mong gia đình vượt qua nỗi đau thương, mất mát đồng thời hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng.

Tổng số tiền mà Báo Người Lao Động hỗ trợ cho người dân, đơn vị vùng lũ trong đợt này của Khánh Hòa là 100 triệu đồng.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho biết đợt mưa lũ từ đêm 12 đến sáng 14-12 đã gây thiết hại cho tỉnh trên 50 tỷ đồng. Số diện tích lúa đang gieo xạ vụ Đông Xuân bị ngập, hư hỏng gần 1.500 ha, 6 phương tiện tàu thuyền neo đậu bị chìm, 11 nhà sập hư hỏng, hàng trăm nhà khác bị ngập, gần 340 trường học gặp khó khăn trong việc học tập, nhiều trường phải cho nghỉ học.

Kỳ Nam

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/chia-se-hoan-nan-voi-nguoi-dan-vung-lu-20161215154247927.htm