Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 28/3, tại Đà Nẵng, Bộ Công an tổ chức Hội thảo hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày các thiết bị phòng cháy, chữa cháy của Việt Nam. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tham dự hội thảo có Đại tướng Neth Vantha - Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Campuchia; Đại tá Vilaphone Vongkhammounty - Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Lào; Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Việt Nam; lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; Công an thành phố Đà Nẵng và Công an 19 địa phương có biên giới với Lào và Campuchia.

Quang cảnh Hội thảo hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Việt Nam cho biết, Hội thảo là hoạt động bên lề của Hội nghị Hội nghị thường niên giữa Bộ trưởng Công an, Nội vụ 3 nước lần thứ nhất.

Hội thảo là cơ sở quan trọng để các đơn vị chức năng của các bên nói chung và Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của 3 nước nói riêng tăng cường các hoạt động hợp tác trên lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, các nội dung được đề xuất hợp tác tại Hội thảo đã thể hiện quyết tâm hợp tác sâu sắc giữa cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của ba quốc gia trên tinh thần hợp tác “đoàn kết, chia sẻ và hỗ trợ nhau nâng cao năng lực chiến đấu”.

Đồng thời đề nghị thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ 3 nước sẽ cùng nhau thúc đẩy sự phát triển, chính quy, tinh nhuệ của lực lượng mỗi quốc gia, cùng nhau hợp tác, xây dựng cơ chế hợp tác phù hợp với điều kiện, năng lực và thực tiễn công tác của mỗi nước.

Tại hội thảo, đại diện 3 nước đã trao đổi, chia sẻ và thảo luận tại 3 nhóm vấn đề chính, gồm: tình hình phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của mỗi nước; phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của Việt Nam. (Ảnh ANH ĐÀO)

Trao đổi về cơ chế phối hợp tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có vụ cháy, sự cố tại khu vực biên giới cần huy động lực lượng, phương tiện từ đối tác quốc tế tham gia.

Được biết, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã luôn tích cực, chủ động trong thực hiện trách nhiệm của mình với các vấn đề quốc tế về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, như: Công an tỉnh Tây Ninh đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh SvayRiêng - Campuchia tổ chức chữa cháy cháy 3 vụ trong giai đoạn 2017-2023.

Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh Savanakhet - Lào tổ chức chữa cháy 4 vụ trong giai đoạn từ năm 2014-2020.

Qua đó có thể nhận thấy, sự chi viện kịp thời của các đơn vị Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã góp phần làm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản nói riêng và góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp, tương thân tương ái của dân tộc ba nước.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/chia-se-kinh-nghiem-trong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-cuu-nan-cuu-ho-cua-ba-nuoc-campuchia-lao-viet-nam-post802041.html