Chia sẻ kinh nghiệm về khởi sự lập nghiệp cho thanh niên

KTNT- Sáng nay (01/9), tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Cổng tri thức Thánh Gióng phối hợp với Chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến TOPICA tổ chức buổi giao lưu Doanh nhân trẻ, Doanh nghiệp Sao Vàng đất Việt cùng Thanh niên, sinh viên về Khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp thông qua Chương trình đào tạo trực tuyến cho thanh niên trên thanhgiong.vn

Đến dự lễ khai giảng có anh Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; Doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP cà phê Trung Nguyên, và một số Doanh nhân trẻ khác, cùng đông đảo các bạn thanh niên, sinh viên, và đặc biệt có các chiến sĩ đang trong thời gian nghĩa vụ quân sự cũng được mời tam dự. Phát biểu tại buổi giao lưu, anh Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Dự án “Tư vấn, hỗ trợ thanh niên Khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp” là 1 trong 4 dự án nằm trong Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015” (gọi tắt là Đề án 103). Cùng với các chương trình cung cấp kiến thức cho thanh niên về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp của các bộ, ban, ngành khác đã hỗ trợ rất nhiều thanh niên lập nghiệp thành công, nhiều bạn đã trở thành doanh nhân trẻ thành đạt và quay lại hỗ trợ nhiều bạn trẻ khác. Các thành viên trong câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp chụp ảnh lưu niệm. Tuy nhiên, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban điều hành Đề án 103 cho rằng, nếu duy trì cách truyền thống mở các lớp đào tạo trực tiếp sẽ khó hoàn thành chỉ tiêu 100% thanh niên có nhu cầu sẽ được phổ biến kiến thức về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp trong Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Vì vậy, chúng tôi đề xuất hình thức đào tạo phi truyền thống, đào tạo thông quan e-learning, internet phù hợp với nhu cầu và khả năng của đông đảo thanh niên hiện nay. Hình thức đào tạo này có thời gian học dài hơn, lớp học mở hơn, điều kiện học tập, điều kiện tiếp xúc với thầy cô giáo, với các vấn đề đưa ra tốt hơn… Thông qua hình thức này, sẽ có đông đảo thanh niên được tiếp thu kiến thức về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp. Ban Bí thư Trung ương Đoàn hi vọng Chương trình đào tạo trực tuyến Khởi sự doanh nghiệp và Lập nghiệp cho thanh niên trên thanhgiong.vn sẽ đạt mục tiêu đào tạo được 10.000 thanh niên từ nay cho đến năm 2015. Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2010, Ban tổ chức Chương trình đào tạo trực tuyến Khởi sự doanh nghiệp và Lập nghiệp sẽ tổ chức 40 lớp học tại 10 trường Đại học ở TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, TP. Cần Thơ và tỉnh Thái Nguyên. Các học viên không có điều kiện tham dự theo lớp offline có thể đăng ký học trực tiếp. Trong vòng 1 tháng tham gia học, các học viên sẽ được trao đổi trực tiếp với các doanh nhân những vấn đề liên quan để có thêm những kiến thức, kỹ năng…về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp. Doanh nhân trẻ Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ nhiệm câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp, Chủ tịch HĐQT Cty CP cà phê Trung Nguyên phát biểu tại buổi giao lưu. Tại buổi giao lưu, Hội LHTN Việt Nam cùng ban tổ chức đã cô bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp, Hội đồng chỉ đạo và Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ. Anh Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch HĐQT công ty CP cà phê Trung Nguyên được bầu làm Chủ nhiệm câu lạc bộ. Buổi giao lưu đã đem đến cho nhiều bạn trẻ có những cái nhìn rõ hơn về khởi sự, lập nghiệp. Tại đây các bạn cũng đã đưa ra những vấn đề thắc mắc cần được các bậc đàn anh đàn chị đi trước chỉ bảo. Được biết, công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên sẽ ủng hộ cho chương trình khởi nghiệp để tạo điều kiện cho các bạn trẻ khởi nghiệp là 10 tỷ đồng mỗi năm. Tin, ảnh: Quang Minh

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.com.vn/story/laodonghuongnghiep/2010/9/24750.html