Chicago lạnh hơn cả Sao Hỏa

Nhiệt độ thành phố Chicago (Mỹ) sáng 19/12 đã xuống thấp hơn Nam Cực và cả Sao Hỏa.

Người dân Chicago trong trời rét kỷ lục. Ảnh: Getty.

DNAInfo cho biết vào sáng 19/12, Chicago là nơi lạnh nhất Trái đất, thậm chí lạnh hơn Sao Hỏa. Vào 9h sáng 19/12, nhiệt độ ở Chicago là -6 độ C, một cơn gió thổi qua có thể kéo theo luồng khí lạnh -20 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ NASA ghi nhận được ở Sao Hỏa cùng ngày là -2 độ C.

Tuy nhiên, CBS cho biết không khí ở Sao Hỏa loãng bằng 1/100 bầu không khí tại Trái đất nên chênh lệch nhiệt độ giữa lúc lạnh và nóng trong ngày sẽ lớn hơn Trái đất.

Nhiệt độ tại Nam Cực vào rạng sáng hôm đó là -12 độ C. Nơi lạnh hơn Chicago gồm Bắc Cực (-18 độ C) và Siberia (-31 độ C).

Từ 4h đến 5h sáng 18/12, nhiệt độ tại Chicago ở mức -13 độ C, chỉ ấm hơn mức lạnh kỷ lục năm 1983 là 1 độ.

Chicago không phải nơi duy nhất tại Mỹ hứng chịu giá rét. Các bang Michigan, Ohio, South Dokata, North Dokata cũng đang trong đợt lạnh dữ dội. Toàn bộ hồ Michigan, một trong Ngũ hồ của Mỹ, đã đóng băng.

Ngọn hải đăng ở hồ Michigan, một trong Ngũ Hồ ở Bắc Mỹ, biến thành lâu đài tuyết. Ảnh: AP.

Tuyết và mưa đá đã gây ra tai nạn trên một số đường cao tốc của Mỹ. Nhiều chuyến bay bị hoãn và hoạt động vui chơi phải hủy.

Phương Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chicago-lanh-hon-ca-sao-hoa-post707506.html