Chiếc “vòng hộ mệnh” titan: Có nhiều tác dụng như quảng cáo?

Thời gian gần đây trên một số phương tiện thông tin có quảng cáo về một loại vòng đeo tay có tên gọi là "Chiếc vòng hộ mệnh titan" hiếm hơn cả bạch kim có năng lượng từ thiên nhiên với vô vàn tác dụng cho sức khỏe của người sử dụng... Lời quảng cáo này đã khiến khá nhiều người tiêu dùng bỏ tiền triệu ra mua "Chiếc vòng hộ mệnh titan" mà chưa biết tác dụng thực như thế nào...

Sản phẩm có "n" tác dụng với sức khỏe Theo quảng cáo của sản phẩm này trên một số phương tiện thông tin đại chúng thì chiếc "Chiếc vòng hộ mệnh titan" đã được minh tinh màn bạc Hollywood, quý tộc Anh quốc, người mẫu Pháp, rồi ở Tokyo (Nhật), Seoul (Hàn Quốc) tin dùng. Bởi sản phẩm này có "n" tác dụng như: năng lượng từ thiên nhiên loại bỏ đau nhức, hạ huyết áp, có chất lọc máu, có khả năng dưỡng sinh, sảng khoái đầu óc, kháng bức xạ, giải độc rượu thuốc, hiển thị bức xạ của máy tính, điện thoại... giúp ngủ ngon, rũ bỏ mệt mỏi. Không những thế khi đeo sản phẩm này sẽ "càng đeo càng thoải mái và ngày càng trẻ trung"... Tuy nhiên cũng theo quảng cáo thì giá chính thức của sản phẩm "Chiếc vòng hộ mệnh titan" là 1.688.000 đồng cho một bộ vòng titan nam nữ, nhưng giá của sản phẩm này còn rẻ hơn nếu người mua là 99 khách hàng đầu tiên trong ngày thì sẽ được hưởng giá khuyến mại là 999.000 đồng và được tặng kèm theo 2 mặt dây chuyền titan Phật Bà Quan Âm trị giá 299.000 đồng. Trong vai người mua hàng, phóng viên báo SK&ĐS gọi đến số điện thoại được giới thiệu trên trang thông tin quảng cáo sản phẩm này để mua "Chiếc vòng hộ mệnh titan" thì ở đầu dây bên kia hỏi ngay "Chị ở địa chỉ nào để công ty chuyển hàng đến?". Khi chúng tôi vừa đề cập đến việc "trụ sở bán hàng của công ty ở đâu để chúng tôi đến tận nơi xem sản phẩm này, sau đó sẽ quyết định mua hay không vì chỉ xem qua quảng cáo chứ chưa được thấy trực tiếp sản phẩm", nhưng người nghe điện thoại cho biết "công ty không bán sản phẩm trực tiếp mà sẽ giao hàng đến tận địa chỉ của khách hàng". Đồng thời cung cấp thêm thông tin nếu nhân viên giao hàng mang sản phẩm đến mà người mua không đồng ý mua thì phải trả 30.000 đồng chi phí nửa tiền cước vận chuyển sản phẩm và người mua chỉ được xem hàng qua lớp bóng kính bọc bên ngoài sản phẩm, không được tự ý bóc lớp giấy bóng này ra nếu chưa mua sản phẩm. Khi chúng tôi tìm từ khóa "Chiếc vòng hộ mệnh titan" trên mạng đã thấy rất nhiều hỏi đáp liên quan đến chiếc vòng này mà chủ yếu là thắc mắc xem sản phẩm có tác dụng đích thực như quảng cáo hay không. Kích vào website: webtretho chúng tôi được đọc chia sẻ của nhiều bà mẹ xung quanh quảng cáo của sản phẩm. Trong đó, người có nick là mecunhip đã viết ngày 12/8/2009 như: "... tớ gọi điện hỏi nếu sản phẩm này không được đúng như quảng cáo thì có hoàn lại tiền hay không thì bảo không. Hỏi có hàng chưa cho xem thử rồi mới mua thì bảo phải đặt tiền trước mới cho xem". Thế nhưng cũng đã có người đã vội vàng bỏ tiền triệu ra mua sản phẩm để biếu người thân và rồi phải rao trên mạng mời người khác mua lại vì người thân không sử dụng! Hình ảnh quảng cáo tác dụng của vòng titan trên các trang web. Hãy là người tiêu dùng thông thái Qua một bạn đọc, chúng tôi đã tiếp cận được sản phẩm “Chiếc vòng hộ mệnh titan”. Đó là một bộ vòng có các đốt màu trắng ngắn chen lẫn đốt màu vàng dài hơn có hình Phật Bà Quan Âm. Quả thật, khi xem quảng cáo trên mạng, truyền hình thì đôi vòng này rất đẹp, lung linh, lấp lánh nhưng khi nhìn thấy bên ngoài thì nói không quá trông chiếc vòng "n" tác dụng với sức khỏe này trông cứ như hàng giả! Mặc dù sản phẩm này được quảng cáo có những tác dụng trên trời với sức khỏe người sử dụng như trên, nhưng theo tài liệu mà chúng tôi tiếp cận được là bản dịch có đóng dấu của cơ quan tư pháp từ tiếng Trung sang tiếng Việt thì kết quả đo lường sản phẩm này chỉ có 3 tác dụng là giúp lưu thông máu, chống mệt mỏi, chống bức xạ. Trao đổi với Vụ Trang thiết bị và công trình y tế - Bộ Y tế, chúng tôi được biết sản phẩm này chưa được Bộ Y tế cấp giấy tiếp nhận quảng cáo như một trang thiết bị y tế. Tuy nhiên, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế cũng cho rằng, trên nguyên tắc, trang thiết bị, dụng cụ, sản phẩm y tế liên quan đến phòng và chữa bệnh có xuất xứ trong hay ngoài nước đều phải có nguồn gốc rõ ràng. Riêng đối với sản phẩm có nguồn gốc từ nước ngoài phải có giấy phép lưu hành tại nơi sở tại mới được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Doanh nghiệp được quyền quảng bá sản phẩm, nhưng sản phẩm đó phải được kiểm nghiệm, chứng minh bằng khoa học thực tiễn nhằm tránh trường hợp thổi phồng để đánh lừa người tiêu dùng. Do đó, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế khuyến cáo người tiêu dùng hãy nên là người tiêu dùng thông thái, cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ, các chứng chỉ chất lượng và giấy phép lưu hành sản phẩm cũng như địa chỉ bán hàng cụ thể của nhà kinh doanh trước khi quyết định bỏ tiền ra mua bất kỳ sản phẩm nào quảng cáo có nhiều tác dụng đối với sức khỏe con người. Liên quan đến vấn đề này, đại diện Thanh tra Bộ Y tế cho rằng, nhà kinh doanh đã đánh vào tâm lý của người tiêu dùng để quảng cáo và bán sản phẩm, do dó người tiêu dùng cần thận trọng vì "cái vòng chưa đầy 500.000 đồng mà nhiều tác dụng với sức khỏe thế thì khó có thể tin được". Điều tra của Hoàng Thái

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/20091016035354625p0c61/chiec-vong-ho-menh-titan-co-nhieu-tac-dung-nhu-quang-cao.htm