Chiếm đoạt 17 ô tô trị giá 7 tỷ, 'siêu lừa' lãnh án 14 năm tù

Để có tiền cá độ và trả nợ, Trương Nhật Tiến (38 tuổi, TP Đà Nẵng) đã thuê 17 xe ô tô rồi cầm cố với giá trị 7 tỷ đồng.

Ngày 14/9, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Nhật Tiến (38 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 6 đến tháng 11/2016, giới cho thuê ô tô tại TP Đà Nẵng rúng động khi gần 20 ô tô cho thuê trị giá gần chục tỷ đồng bị mang đi cầm cố.

Giới cho thuê ô tô càng bất ngờ hơn, bởi đối tượng thực hiện Trương Nhật Tiến là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực cho thuê xe du lịch bởi sự uy tín và làm ăn sòng phẳng. Theo thống kê, Tiến lừa tổng cộng 11 người, với 17 ô tô có giá trị hơn 7 tỷ đồng.

Từ doanh nhân thành đạt, Tiến (phải) đam mê cá độ rồi trở thành "siêu lừa".

Tại tòa, Tiến khai nhận năm 2011, Tiến xin về lái xe cho công ty có vốn nhà nước, nhưng chỉ 2 năm công ty giải thể. Tiến trở lại với nghề lái xe thuê. Chỉ sau 3 năm, Tiến lập và làm giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Du lịch Nhật Minh (địa chỉ 73 Nguyễn Thị Bảy, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Tuy nhiên, Tiến lại sa vào đam mê với trò cá độ bóng đá qua mạng. Đến tháng 6/2016, Tiến nợ 200 triệu đồng. Rơi cảnh bị giang hồ truy đuổi đòi tiền, Tiến nghĩ cách thuê xe nhiều công ty, cá nhân mang đi cầm cố để trả nợ vay nóng.

Có tiền, Tiến lại mang đi cá độ và tiếp tục thua đậm, sa vào vòng luẩn quẩn thuê xe người này cầm cố để chuộc xe trả lại người kia.

Ngoài việc cầm cố 17 ô tô, Tiến còn nợ hơn 500 triệu đồng. Hết cách, Tiến bỏ trốn đến Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh). Khi y định vượt biên sang Trung Quốc, được gia đình vận động, Tiến quay về đầu thú.

Tiến khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để làm lại cuộc đời. Sau khi xem xét các tình tiết, tòa tuyên phạt mức án 14 năm tù.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/chiem-doat-17-o-to-tri-gia-7-ty-sieu-lua-lanh-an-14-nam-tu-d52880.html