Chiếm đoạt tiền gia đình liệt sĩ, nữ cán bộ xã bị khởi tố

Ngày 18/1, lãnh đạo xã Điện Hòa (Quảng Nam) xác nhận, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hiền để điều tra về sai phạm liên quan đến việc chi trả tiền chính sách.

Sau khi có thông tin khoảng 100 trường hợp tố lên chính quyền xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) về việc bà Nguyễn Thị Minh Hiền, nguyên cán bộ phụ trách Lao động – Thương binh & Xã hội Điện Hòa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tiền chính sách, cơ quan chức năng xã này đã vào cuộc làm rõ.

Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Hiền, để làm rõ hành vi Chiếm đoạt tiền chính sách.

Theo những nội dung tố cáo cho thấy, bà Hiền đã không chi trả tiền cho các đối tượng chính sách thuộc diện thờ cúng liệt sĩ, trong suốt 3 năm liền (2013, 2014 và 2015). Đáng nói hơn, dù các gia đình này không nhận được tiền, nhưng ở nhiều văn bản vẫn xuất chữ ký của họ, thể hiện “đã nhận tiền”.

Theo lời Chủ tịch UBND xã Điện Hòa Nguyễn Văn Hải, sau khi có kết quả xác minh bước đầu cho thấy những tố cáo của người là có cơ sở, chính quyền xã đã có kiến nghị lên cấp trên. Sau đó, ông Trần Úc, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn đã ký văn bản đình chỉ công tác 60 ngày đối với bà Hiền. Thời gian đình chỉ từ 1/12/2016.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, bà Hiền từng trải qua các cương vị tại địa phương như Phó chủ tịch Hội Phụ nữ xã, cán bộ Văn hóa – Xã hội; từ năm 2012, bà Hiền phục trách công tác Lao động – Thương binh & Xã hội; năm 2015, bà trở thành công chức xã.

Nhâm Thân – Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/chiem-doat-tien-gia-dinh-liet-si-nu-can-bo-xa-bi-khoi-to-a313067.html