Chiêm ngưỡng bộ bảo vật quý của cung đình Triều Nguyễn

Mùa du lịch hè 2017, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng (số 4, Hùng Vương, TP. Đà Lạt) vừa đưa vào trưng bày bộ Bảo vật quý gồm 36 hiện vật của cung đình Triều Nguyễn có niên đại khoảng thế kỷ XIX - XX.

Tượng tiên nữ bằng ngọc - một trong những vật trang trí của Hoàng cung Triều Nguyễn. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN

Thẻ bài bằng ngọc của vua Khải Định. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN

Bộ bút nghiên mực được nghệ nhân của Ngự xưởng chế tác bằng ngọc quý. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN

Trấn phong chế tác bằng bạc dát vàng. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN

“Đỉnh ngọc” do Ngự xưởng chế tác, được dùng trang trí trong thư phòng của cung đình. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN

Không gian trưng bày bảo vật quý cung đình Triều Nguyễn được đặt trong biệt thự của Nam Phương Hoàng Hậu. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN

Điều đặc biệt, hầu hết các bảo vật này đều được Ngự xưởng chế tác tinh xảo, bằng chất liệu ngọc quý đủ màu sắc hoặc dát vàng lóng lánh. Trong ảnh: Khách tham quan tìm hiểu các hiện vật của cung đình Triều Nguyễn. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chiem-nguong-bo-bao-vat-quy-cua-cung-dinh-trieu-nguyen/48341.html