Chiêm ngưỡng các di sản thế giới mới của UNESCO

Trong khóa họp 39 ở Istanbul gần đây, tổ chức UNESCO đã công nhận thêm một số địa danh vào danh sách di sản thế giới.

Thanh Nga (theo Sputnik)

Quần đảo Revillagigedo, một nhóm các đảo núi lửa ở Thái Bình Dương và được biết tới với hệ sinh thái độc đáo, là một địa điểm được UNESCO công nhận là di sản thế giới mới

Nhà nguyện Notre Dame du Haut ở Ronchamp. Điểm du lịch nổi tiếng này mỗi năm thu hút khoảng 80.000 du khách.

Basilica B ở Philippi là một trong những di tích lịch sử của Macedonia.

Khu rừng cổ đại Thần Nông Giá, Trung Quốc cũng mới được UNESCO công nhận là di sản thế giới trong dịp này.

Thành cổ Ani từng là thủ phủ của Đế chế Armenia. Hiện nay, địa điểm này chỉ còn là một khu phế tích sau một trận động đất năm 1319.

Khải hoàn môn Aloha là tên gọi của một cổng vòm tự nhiên ở dãy Ennedi, sa mạc Sahara thuộc địa phận quốc gia Chad.

Hệ thống đồng bằng nội địa Iraqi Marshlands, khu Ahwar, tỉnh Maysan, Iraq.

Thành phố Bello Horizonte ở Brazil.

Khu phế tích của trường đại học cổ Nalanda nằm cách Bihar, thủ phủ bang Patna, Ấn Độ 90 km.

Khu nghệ thuật đá Zuojiang Huashan, Trung Quốc.

Khi di tích Dolmen nằm ở ngoại ô thị trấn Menga Antequera.

Xưởng đóng tàu Nelson ở Antigua.

Nan Madol là một thành phố đổ nát nằm ở bờ biển phía đông của đảo Pohnpei. Nó từng là kinh đô của triều đại Saudeleur.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/chiem-nguong-cac-di-san-the-gioi-moi-cua-unesco-718690.html