Chiêm ngưỡng dàn xe tăng huyền thoại của Nga

Khi ra mắt xe tăng Armata thế hệ mới vào năm 2015 và thu hút sự chú ý đáng kể của phương Tây, Nga tuyên bố mẫu xe tăng này “vượt xa” đối thủ Abrams của Mỹ

Tuy nhiên, cho tới khi Armata được đưa vào biên chế năm 2019, thì các mẫu như T-72B3, T-80U vẫn được coi là chủ lực trong đội hình khoảng 2.700 xe tăng trong biên chế của quân đội Nga.

Một loại phải kể đến trong dàn xe tăng của Nga là xe tăng T-34-85. Mẫu này được ra mắt vào những năm 1940 với pháo 85mm. Tuy nhiên, ngày nay, T-34-85 chỉ còn thấy trong các viện bảo tàng của Nga, mặc dù một số ít được cho là vẫn được lực lượng ly khai ở Ukraine sử dụng. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Được phát triển lần đầu tiên vào giữa những năm 1950, xe tăng T-55 có có thân ngắn, tháp pháo hình vòm, pháo 100mm và có thể đạt tốc độ tối đa 48-54km/h. Tất cả các mẫu T-55 đều có một bộ phận tìm kiếm ánh sáng hồng ngoại dành cho pháo thủ lắp bên phải pháo chính. Mặc dù T-55 không còn trong biên chế, song Nga vẫn còn khoảng 2.800 xe tăng loại này. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Ra mắt năm 1961, xe tăng T-62 có pháo 115mm, có khả năng đạt tốc độ tối đa khoảng 50km/h. Mặc dù không còn biên chế T-62, Nga vẫn còn khoảng 2.500 xe tăng loại này. (Ảnh: Shutterstock

T-64 được ra mắt vào đầu những năm 1960. T-64 có pháo 125mm, có khả năng đạt tốc độ tối đa 43-54 km/h tùy vào từng phiên bản. Xe tăng này hiện cũng không trong biên chế của quân đội Nga, nhưng Nga vẫn có khoảng 2.000 xe tăng loại này. (Ảnh: Shutterstock)

Xe tăng T-90A bắt đầu được sản xuất vào năm 1992 với súng nòng trơn loại 2A46M 125 mm. Nga hiện có 350 xe tăng T-90A trong biên chế và khoảng 200 xe dự bị. (Ảnh: Shutterstock)

Xe tăng T-80U được đưa vào biên chế năm 1985, là biến thể của phiên bản xe tăng ra đời năm 1976. Xe tăng T-80U có một hệ thống tên lửa dẫn đường chống tăng 9M119 Refleks, và pháo 125mm. Hiện quân đội Nga có 450 xe tăng T-80U trong biên chế, trong khi 3.000 xe dự bị. (Ảnh: Shutterstock)Xe t

Được nâng cấp vào khoảng năm 2013, xe tăng T-72B3 là phiên bản tối tân nhất trong dòng xe tăng T-72. Xe tăng này cũng sở hữu hệ thống tên lửa dẫn đường chống tăng 9M119 Refleks. Tổng cộng Nga có khoảng 1.900 xe tăng T-72 trong biên chế, 7.000 xe dự bị. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Xe tăng T-14 Armata sở hữu pháo siêu tốc 125mm có thể phóng tên lửa laser dẫn đường để tấn công mục tiêu ở cách xa khoảng 12km, tầm bắn này của hệ thống pháo lắp đặt cho xe tăng Abrams của Mỹ chỉ là xấp xỉ 4km.T-14 cũng có hệ thống tháp pháo điều khiển từ xa, cho phép tổ lái điều khiển từ một vị trí an toàn. Tuy chưa hoàn toàn là xe tăng không người lái, xong xe tăng này có thể được điều khiển từ một khoảng cách nhất định. Mặc dù có đặc tính vượt trội, song chi phí cao, nên Nga có thể sẽ không sản xuất hàng loạt loại xe tăng này. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Nguồn Dân trí

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/chiem-nguong-dan-xe-tang-huyen-thoai-cua-nga_n25980.html