Chiêm ngưỡng hoa anh đào nở rộ tại thủ đô Washington, Mỹ

Hàng năm vào cuối tháng 3 đầu tháng 4, mùa hoa anh đào nở, thủ đô Washington luôn tấp nập khách du lịch tới để thưởng ngoạn sắc đẹp của loài hoa này.

So với mọi năm, hoa anh đào năm nay nở sớm hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc mùa xuân đến sớm hơn ở thủ đô Washington.

So với mọi năm, hoa anh đào năm nay nở sớm hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc mùa xuân đến sớm hơn ở thủ đô Washington.

Ngắm hoa anh đào nở không chỉ là cách thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là một nét đẹp văn hóa.

Đây là báu vật thiên nhiên của Nhật Bản được Thị trưởng Tokyo Yokio Yuzaki tặng cho người dân Mỹ như một biểu tượng về giao lưu văn hóa giữa người phương Đông và người phương Tây.

Mỗi năm có hơn 1 triệu du khách trên thế giới háo hức đổ về đây để ngắm những chùm hoa anh đào trắng, hồng nở rộ trên 3.800 cây được trồng dọc theo hai bờ sông Potomac và xung quanh hồ Tidal Basin.

Một du khách chụp Đài tưởng niệm Washinton, một trong những biểu tượng của thủ đô trong sắc hoa anh đào.

Đây cũng là khu vực tập trung rất nhiều người đến chiêm ngưỡng hoa anh đào.

Rất nhiều người tranh thủ dịp này để chụp ảnh với người thân và gia đình.

Hầu hết hoa anh đào nở vào thời gian này là giống hoa đào trắng năm cánh Yoshino.

Những cánh hoa đào khoe sắc thắm phía trước một công trình ở Washington.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/chiem-nguong-hoa-anh-dao-no-ro-tai-thu-do-washington-my-613745.vov