Chiêm ngưỡng những vườn mận trĩu quả ở nơi được ví như Sa Pa của xứ Nghệ

Xã Mường Lống ở huyện biên giới Kỳ Sơn - nơi được ví như Sa Pa của xứ Nghệ - đang vào mùa thu hoạch mận tam hoa. Những vườn mận trĩu quả ở đây thu hút sự quan tâm của khách du lịch và thương lái.

Clip: Xuân Hoàng - Quang An

 Những ngày tháng 5 này, mặc dù thời tiết ở nhiều địa phương của Nghệ An nói chung nắng nóng, nhưng với xã Mường Lống của huyện biên giới Kỳ Sơn thì mát mẻ, bởi suốt cả ngày mây mù bao quanh thôn, bản. Vì thế Mường Lống được nhiều người ví là Sa Pa của xứ Nghệ. Ảnh: Quang An

Những ngày tháng 5 này, mặc dù thời tiết ở nhiều địa phương của Nghệ An nói chung nắng nóng, nhưng với xã Mường Lống của huyện biên giới Kỳ Sơn thì mát mẻ, bởi suốt cả ngày mây mù bao quanh thôn, bản. Vì thế Mường Lống được nhiều người ví là Sa Pa của xứ Nghệ. Ảnh: Quang An

 Với đặc thù khí hậu mát mẻ, Mường Lống phù hợp với các loại cây trồng như: Mận, đào, mơ... trong đó diện tích trồng mận nhiều nhất. Ông Và Chá Xà - Chủ tịch UBND xã Mường Lống cho biết, trước đây địa phương có gần 50 ha mận, nhưng do có thời điểm mận không tiêu thụ được, nên nhiều hộ chặt mận để trồng cây khác. Hiện, diện tích mận của Mường Lống còn 23 ha. Ảnh: Xuân Hoàng

Với đặc thù khí hậu mát mẻ, Mường Lống phù hợp với các loại cây trồng như: Mận, đào, mơ... trong đó diện tích trồng mận nhiều nhất. Ông Và Chá Xà - Chủ tịch UBND xã Mường Lống cho biết, trước đây địa phương có gần 50 ha mận, nhưng do có thời điểm mận không tiêu thụ được, nên nhiều hộ chặt mận để trồng cây khác. Hiện, diện tích mận của Mường Lống còn 23 ha. Ảnh: Xuân Hoàng

 Trong số nhiều vườn mận ở Mường Lống, có những vườn mận đẹp được các hộ dân bảo vệ tốt và khai thác làm điểm tham quan cho khách du lịch. Ảnh: Xuân Hoàng

Trong số nhiều vườn mận ở Mường Lống, có những vườn mận đẹp được các hộ dân bảo vệ tốt và khai thác làm điểm tham quan cho khách du lịch. Ảnh: Xuân Hoàng

 Gia đình ông Hờ Chồng Pó ở bản Mường Lống 2 hiện có gần 200 gốc mận được trồng tập trung. Ông Pó cho hay, kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 vừa qua, nhiều đoàn khách du lịch đã đến tham quan. Năm nay mận nhiều quả hơn năm trước và giá bán mận cũng cao hơn, đầu vụ có giá gần 30.000 đồng/kg. Ảnh: Quang An

Gia đình ông Hờ Chồng Pó ở bản Mường Lống 2 hiện có gần 200 gốc mận được trồng tập trung. Ông Pó cho hay, kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 vừa qua, nhiều đoàn khách du lịch đã đến tham quan. Năm nay mận nhiều quả hơn năm trước và giá bán mận cũng cao hơn, đầu vụ có giá gần 30.000 đồng/kg. Ảnh: Quang An

 Từ đầu tháng 5, mận ở Mường Lống bắt đầu chín, bà con thu hái bán cho thương lái với giá cao hơn năm trước. Theo ông Và Chá Xà - Chủ tịch UBND xã Mường Lống, năng suất mận năm nay có thể đạt 30 tấn/ha. Ảnh: Xuân Hoàng

Từ đầu tháng 5, mận ở Mường Lống bắt đầu chín, bà con thu hái bán cho thương lái với giá cao hơn năm trước. Theo ông Và Chá Xà - Chủ tịch UBND xã Mường Lống, năng suất mận năm nay có thể đạt 30 tấn/ha. Ảnh: Xuân Hoàng

 Mận được trồng ở Mường Lống với khí hậu mát mẻ quanh năm nên quả đẹp và chất lượng tốt, được khách hàng ưa chuộng. Ảnh: Quang An

Mận được trồng ở Mường Lống với khí hậu mát mẻ quanh năm nên quả đẹp và chất lượng tốt, được khách hàng ưa chuộng. Ảnh: Quang An

 Mận tam hoa được trồng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn từ những năm 1995 - 1996. Không chỉ ở Mường Lống mà còn trồng ở xã Tây Sơn, Na Ngoi, Nậm Cắn, dao động từ 40 - 45 ha. Ảnh: Xuân Hoàng

Mận tam hoa được trồng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn từ những năm 1995 - 1996. Không chỉ ở Mường Lống mà còn trồng ở xã Tây Sơn, Na Ngoi, Nậm Cắn, dao động từ 40 - 45 ha. Ảnh: Xuân Hoàng

 Mận được trồng ở Kỳ Sơn hầu hết ít được chăm sóc, mà phát triển tự nhiên, nên không những chất lượng tốt mà còn an toàn, được khách hàng ưa chuộng. Mấy năm gần đây, sản phẩm mận Kỳ Sơn bán chạy, nên nhiều hộ dân cũng trồng mới diện tích. Ảnh: Quang An

Mận được trồng ở Kỳ Sơn hầu hết ít được chăm sóc, mà phát triển tự nhiên, nên không những chất lượng tốt mà còn an toàn, được khách hàng ưa chuộng. Mấy năm gần đây, sản phẩm mận Kỳ Sơn bán chạy, nên nhiều hộ dân cũng trồng mới diện tích. Ảnh: Quang An

 Dịp này, nhiều khách du lịch ngược đường đến với những vườn mận ở xã Mường Lống để thưởng thức quả mận nơi đây và chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang An

Dịp này, nhiều khách du lịch ngược đường đến với những vườn mận ở xã Mường Lống để thưởng thức quả mận nơi đây và chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang An

 Tới đây, vào ngày 19/5, huyện Kỳ Sơn sẽ tổ chức Ngày hội hái mận tại xã Mường Lống, nhằm giới thiệu quảng bá sản phẩm mận Kỳ Sơn và thu hút khách du lịch đến với huyện miền Tây xứ Nghệ ngày càng nhiều hơn. Ảnh: PV

Tới đây, vào ngày 19/5, huyện Kỳ Sơn sẽ tổ chức Ngày hội hái mận tại xã Mường Lống, nhằm giới thiệu quảng bá sản phẩm mận Kỳ Sơn và thu hút khách du lịch đến với huyện miền Tây xứ Nghệ ngày càng nhiều hơn. Ảnh: PV

Xuân Hoàng - Quang An

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/chiem-nguong-nhung-vuon-man-triu-qua-o-noi-duoc-vi-nhu-sa-pa-cua-xu-nghe-post289357.html