Chiêm ngưỡng “Nụ hôn”

ANTĐ - Là một trong những đại diện của trường phái “Tân nghệ thuật” trong hội họa, danh họa Gustav Klimt (Áo) đã trở nên rất quen thuộc với những người yêu hội họa Thủ đô.

Trong đó, tác phẩm “Nụ hôn” của ông đã có mặt tại khắp các phòng trưng bày, các quán cà phê, đồ sơn mài… tại Hà Nội. Giống như một số ít các nghệ sỹ khác, Klimt thể hiện vẻ đẹp, sự quyến rũ và táo bạo của một phong trào nghệ thuật mang tính cách mạng vào khoảng những năm 1900 ở châu Âu.

Đặc biệt, những tác phẩm chân dung phụ nữ được ông vẽ nhiều về các nhân vật trong tầng lớp thượng lưu Áo và miêu tả một cách độc đáo sự gợi cảm cũng như chiều sâu tâm lý của các nhân vật. Ngoài ra tranh phong cảnh của Klimt còn giàu cảm xúc và rất lãng mạn. Khán giả Thủ đô sẽ được tìm hiểu sâu hơn về danh họa G.Klimt và chiêm ngưỡng những tác phẩm hội họa nổi tiếng của ông tại triển lãm đang diễn ra tại Thư viện Quốc gia, số 31 Tràng Thi. Triển lãm nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh của danh họa.

Thanh Xuân

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/giai-tri/chiem-nguong-nu-hon/451772.antd