Mỹ 'chê' máy bay Trung Quốc 'tạt đầu không chuyên nghiệp'?

Mỹ đã lên tiếng chỉ trích hành vi chặn máy bay của Trung Quốc tại Biển Đông là 'không chuyên nghiệp'.

Mỹ đã lên tiếng chỉ trích hành vi chặn máy bay của Trung Quốc tại Biển Đông là "không chuyên nghiệp". (Ảnh minh họa: USAF)

Ngày 18/5, Sputnik đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ đã có tuyên bố chính thức về vụ máy bay Trung Quốc "tạt đầu" máy bay do thám của nước này ở Biển Đông ngày 17/5.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tá Michelle Baldanza, động thái nói trên của phía Trung Quốc là "thiếu an toàn và không chuyên nghiệp".

Cũng theo vị này, máy bay do thám của Mỹ bị chặn khi đang tuần tra trong không phận quốc tế. Phía Mỹ cũng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc này.

Đài NBC (Mỹ) ngày 18/5 đưa tin, hai chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc đã bay cách máy bay do thám E-P3 của Mỹ khoảng 15m. Hành động này buộc máy bay Mỹ phải hạ thấp độ cao nhằm tránh va chạm.

Một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ vụ chặn máy bay xảy ra ở khu vực Bắc Biển Đông, phía Nam của Hong Kong.

>>> Xem "Kiếm sĩ" Nga bay sạt đầu tàu khu trục Mỹ

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(Nguồn: ABC News)

Di Linh (Tổng hợp)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/my-che-may-bay-trung-quoc-tat-dau-khong-chuyen-nghiep-d150661.html