'Chiến binh' thầm lặng Nguyễn Thị Xuyến

tuổi 30, cầu thủ bóng đá nữ Nguyễn Thị Xuyến đang có những ngày tháng hạnh phúc trong sự nghiệp. Lên ngôi vô địch SEA Games 29 là đỉnh cao nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp của cô gái này. Nơi ấy, các huấn luyện viên đều đánh giá, Nguyễn Thị Xuyến là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất, xứng đáng là 'chiến binh' của đội tuyển.

Nguyễn Thị Xuyến trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Nguyên Chủ nhiệm Câu lạc bộ bóng đá nữ Hà Nội, hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội Đặng Xuân Hưởng và Chủ nhiệm Câu lạc bộ bóng đá nữ Hà Nội Nguyễn Văn Nhật đều đồng tình với nhận xét rằng, Nguyễn Thị Xuyến thực sự là tấm gương về nghị lực, sự cầu tiến, theo đuổi đam mê đến cùng.

Nguyễn Thị Xuyến quê ở xóm Bến (Kim Nỗ, Đông Anh), đến với bóng đá nữ muộn hơn nhiều cầu thủ khác. Từ bé, cô đã thích bóng đá và tự thấy mình có chút năng khiếu, nhưng khi ấy không biết tập bóng đá ở đâu. Phải đến năm 17 tuổi, cơ hội mới đến khi cô bạn cùng xóm tham gia tập bóng đá ở đội Hoa học trò - một trong những đội bóng nổi tiếng của lịch sử bóng đá nữ Hà Nội. Biết chuyện, Xuyến nhờ cô bạn xin cho được tập luyện tại đội này. Lúc đến với đội bóng đá nữ Hoa học trò, cô cũng chỉ mong được thỏa mãn đam mê chứ không nghĩ đến việc sẽ có thu nhập ổn định hay những khoản tiền thưởng nhờ thành tích thi đấu. Thấm thoát, mối duyên giữa cô bé ham mê bóng đá Nguyễn Thị Xuyến ngày nào với bóng đá nữ Hà Nội đã sang năm thứ 14.

Trong quãng thời gian đó, Nguyễn Thị Xuyến được thọ giáo nhiều huấn luyện viên. Mỗi người mang đến cho cô một trải nghiệm và như cô tự thấy thì sự nghiệp của cô sẽ không được như ngày hôm nay nếu không gặp những người thầy giỏi. Ấy là huấn luyện viên Vũ Bá Đông ở đội bóng đá nữ Hà Nội 2 hiện nay, người đã mang lại nhiều bài học, nâng đẳng cấp cho cô. Hay như vị chuyên gia người Triều Tiên đã hướng cô vào vị trí hậu vệ trái từ năm 2007 để cô thành danh đến ngày nay. Từ năm 2011 dưới thời huấn luyện viên Trần Vân Phát, Nguyễn Thị Xuyến lên tuyển quốc gia và đã cân bằng khả năng tấn công ở cả 2 cánh của đội tuyển Việt Nam. SEA Games 29 vừa rồi thực sự là giải đấu thành công của đội tuyển nữ Việt Nam và Nguyễn Thị Xuyến - người không ngừng nuôi giấc mơ bóng đá từ khi còn nhỏ, để rồi mang về tấm Huy chương vàng thứ 5 cho bóng đá nữ Việt Nam ở đấu trường SEA Games.

Nhưng để có thể “cày ải” liên tục ở tuổi 30 với những pha lên công, về thủ, cô gái này đã phải duy trì chế độ sinh hoạt, tập luyện nghiêm ngặt. Theo Nguyễn Thị Xuyến, để giữ được thể lực thì chỉ có cách "nuốt" trọn giáo án của Ban huấn luyện, và buổi tối cô nghỉ sớm, ăn uống điều độ, ngay cả khi được nghỉ phép cô vẫn tranh thủ tập chạy vào sáng sớm để rèn sức bền.

Đang hạnh phúc, đang tràn năng lượng, cô gái 30 tuổi này vẫn chưa nghĩ tới lúc chia tay sự nghiệp. Cô chia sẻ: "Em sẽ thi đấu đến khi thể lực còn cho phép. Em thực sự hài lòng, hạnh phúc với cuộc sống hiện tại vì vẫn được theo đuổi đam mê, vẫn có thể cống hiến cho thể thao Hà Nội cũng như đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. Tất nhiên, em vẫn mong nhận được một công việc trong ngành Thể thao sau khi giải nghệ”.

Minh An

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-thao/878082/chien-binh-tham-lang-nguyen-thi-xuyen