Chiến đấu cơ Su-25 của Nga rơi, phi công tử nạn

Chiếc chiến đấu cơ Su-25 bị rơi tại vùng Stavropol, miền nam Nga trong khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện. Vụ tai nạn đã khiến phi công tử nạn, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

"Hôm nay... một chiếc máy bay chiến đấu Su-25 đã bị rơi trong khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện. Địa điểm máy bay rơi không cách xa sân bay Budennovsk ở vùng Stavropol. Phi công đã thiệt mạng. Chiếc máy bay gặp nạn không mang theo đạn dược và rơi xuống khu vực không có người ở. Không có thiệt hại trên mặt đất", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Cũng theo Bộ này, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 19h23 ngày 29.2 (theo giờ Moscow).

Máy bay chiến đấu Su-25 của Nga. Ảnh: Vestnikkavkaza.

Su-25 là loại máy bay chiến đấu một ghế ngồi, 2 động cơ và được sản xuất với nhiều phiên bản cải tiến kể từ năm 1981. Loại máy bay này được thiết kế để hỗ trợ cho các lực lượng trên mặt đất. Su-25 có tên gọi khác là Grach (rook) do các phi công của Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) đặt cho, và từng được sử dụng rộng rãi bởi Liên Xô trong suốt cuộc chiến tranh ở Afghanistan vào những năm 1980. Hiện hàng chục chiếc Su-25 cũng đang được Nga triển khai trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

Trước đó, hồi tháng 12.2014, một máy bay chiến đấu của Nga cũng đã bị rơi trong quá trình bay thử tại một khu dân cư gần trường học tại ngôi làng Chemodurovo, ngoại ô Moscow. Cả hai phi công của chiến đấu cơ MIG-29 đã tìm cách thoát ra ngoài và được đưa vào viện cấp cứu sau đó. Rất may, vụ việc không gây bất cứ thương vong, thiệt hại nào trên mặt đất.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/chien-dau-co-su-25-cua-nga-roi-phi-cong-tu-nan-664092.html