Chiến dịch Điện Biên Phủ: Hội tụ của sức mạnh trí tuệ và lòng dân Việt Nam

70 năm trước, trong giới chuyên gia quân sự thế giới, ngay cả phía Liên Xô, không nhiều người tin rằng Việt Nam sẽ tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Đó là lời chia sẻ của Đại tá, TS. Nguyễn Văn Trường, Chủ nhiệm khoa Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng) tại Hội thảo khoa học diễn ra ngày 27/3 tại Hà Nội.

Hội thảo do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia HCM) tổ chức với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại".

Đại tá, TS. Nguyễn Văn Trường, Chủ nhiệm khoa Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng) phát biểu tại Hội thảo khoa học.

Tham luận tại hội thảo, TS. Nguyễn Văn Trường cho biết, cách đây 70 năm, ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thông qua phương án tác chiến mùa xuân năm 1954 của Tổng Quân ủy, quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ với bí danh là "Trần Đình".

Trong đó, Đảng ủy Mặt trận được thành lập gồm Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái, Chủ nhiệm Chính trị Lê Liêm, Chủ nhiệm Cung cấp Đặng Kim Giang. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được giao giữ chức Tư lệnh kiêm Bí thư Đảng ủy mặt trận.

Sau 70 năm, TS. Nguyễn Văn Trường đánh giá cuộc tấn công Điện Biên Phủ - tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương với 9 tiểu đoàn, lúc cao nhất lên 16.200 quân là quyết định mang tính lịch sử. Việt Nam từ chủ trương "chọn sơ hở mà đánh" đã hướng tới trận quyết chiến chiến lược với Pháp để kết thúc cuộc chiến kéo dài hơn 3.000 ngày. Quyết định này đã mở đường cho thắng lợi Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Phân tích ý nghĩa của quyết định lịch sử này, ông Trường nhấn mạnh, quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ thể hiện ý chí quyết tâm cao nhất của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp.

Theo ông Trường, trong giới chuyên gia quân sự thế giới thời điểm đó, ngay cả phía Liên Xô, không nhiều người tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hạ quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

“Quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ đã thể hiện một tư duy quân sự sắc sảo, trí tuệ tuyệt vời của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chỉ đạo chiến tranh cách mạng, chính sự tính toán rất khoa học này đã làm nên thành công của chiến dịch.”, Đại tá khẳng định.

Khi hạ quyết tâm tiến công Điện Biên Phủ, Trung ương Đảng và Bộ Chính trị không chỉ nhìn nhận những chỗ mạnh của địch, những khó khăn, trở ngại của ta mà còn phân tích thấu đáo trên mọi phương diện để thấy được chỗ yếu của quân địch mà ta có thể lợi dụng, thấy được khả năng to lớn của quân đội và nhân dân ta có thể vượt qua; đồng thời, chỉ ra được những thuận lợi mang tính quyết định của ta.

Trong báo cáo của Tổng Quân ủy trình Bộ Chính trị ngày 6/12/1953, Tổng Quân ủy đã khẳng định rằng: "Trận Điện Biên Phủ sẽ là một trận công kiên lớn nhất từ trước tới nay... sự chuẩn bị có nhiều khó khăn, cần ráo riết tập trung lực lượng mới làm kịp, nhưng nếu kiên quyết khắc phục khó khăn, hoàn thành được chiến dịch thì thắng lợi này sẽ là một thắng lợi rất lớn".

Đề xuất của Tổng Quân ủy sau đó đã Bộ Chính trị phê chuẩn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp: "Chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy, toàn quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được".

Cũng theo TS. Nguyễn Văn Trường, quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ còn phù hợp với khát khao giải phóng của dân tộc Việt Nam và sự mong đợi của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Tính đến cuối năm 1953, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam đã diễn ra được 8 năm.

Nhân dân Việt Nam luôn mong muốn được sống trong hòa bình, sẵn sàng tiến hành một trận quyết chiến chiến lược với thực dân Pháp để đứng lên giải phóng mình và dân tộc mình. Ông Trường dẫn chứng, khi Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, nhân dân Việt Nam và nhân dân tiến bộ thế giới, nhất là nhân dân các dân tộc bị áp bức đã hết lòng ủng hộ.

Theo báo cáo của Hội đồng Cung cấp mặt trận Trung ương vào ngày 10/7/1954, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, "đồng bào các dân tộc Tây Bắc, Việt Bắc, Liên Khu III, Liên Khu IV đã đóng góp hơn 260.000 dân công (tính ra khoảng 13 triệu ngày công), 20.991 xe đạp thồ và hàng nghìn phương tiện vận chuyển thô sơ và bán thô sơ khác".

Các vị trí của địch trên đồi Him Lam bị tiêu diệt ngay trong ngày 13/3/1954, ngày mở đầu chiến dịch. (Ảnh tư liệu)

Sau khi Bộ Chính trị hạ quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nhanh chóng bước vào giai đoạn chuẩn bị và tiến hành chiến dịch. Ngày 13/3/1954, quân ta nổ súng tấn công cụm cứ điểm Him Lam và Độc Lập, mở màn cho chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Sau 56 ngày đêm chiến đấu, 17 giờ 30 ngày 7/5/1954, lá cờ "Quyết chiến, Quyết thắng" của quân ta tung bay trên nóc hầm chỉ huy của địch. Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng.

"Quyết định tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã trực tiếp làm nên một Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", làm thay đổi lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới.", TS. Nguyễn Văn Trường đánh giá.

Nguyễn Linh

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/chien-dich-dien-bien-phu-hoi-tu-cua-suc-manh-tri-tue-va-long-dan-viet-nam-d211776.html