'Chiến dịch' giành lại vỉa hè đã lan đến Tam Kỳ, Quảng Nam

Qua hơn 10 ngày ra quân lập lại trật tự đô thị, quang cảnh thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) đã có sự chuyển biến tích cực.

Từ đầu tháng 3/2017, lực lượng chức năng thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) và các xã, phường trực thuộc đồng loạt ra quân kiểm tra, phát hiện, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp treo đặt biển hiệu quảng cáo sai quy định, lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi buôn bán kinh doanh và các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Lực lượng chức năng thành phố Tam Kỳ tháo gỡ các vật dụng lấn chiếm vỉa hè trên đường Phan Bội Châu. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Để việc lập lại trật tự vỉa hè mang tính bền vững, lãnh đạo thành phố Tam Kỳ đã giao nhiệm vụ cho Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, các phòng, ban, đơn vị thành phố tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Trong đợt ra quân cao điểm lập lại trật tự lần này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến việc buôn bán, kinh doanh của người dân. Do vậy, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, an toàn giao thông, luật quảng cáo…trên hệ thống thông tin đại chúng, xe lưu động và tổ chức tuyên truyền tận hộ kinh doanh.

Đồng thời vận động người dân di dời đến các địa điểm buôn bán ổn định. Đối với các hộ có nhà mặt phố, các địa phương hướng dẫn người dân sắp xếp bàn ghế, treo biển hiệu quảng cáo, giữ xe đúng quy định, không ảnh hưởng đến vỉa hè và lòng đường.

UBND thành phố Tam Kỳ đã chỉ đạo các địa phương ra quân trên tất cả các tuyến đường, khu vực trên địa bàn. Theo đó, các lực lượng như Công an, Đội quy tắc đô thị, Tổ kiểm tra liên ngành tập trung hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong các đợt ra quân.

Lực lượng chức năng thành phố Tam Kỳ thu giữ biển quảng cáo sai quy định trên đường Phan Châu Trinh. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Trong đó, Đội quy tắc đô thị với lực lượng gần 20 người cùng các phương tiện, dụng cụ cần thiết sẽ chia thành nhiều nhóm nhỏ để hỗ trợ các địa phương. Lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự, cơ động sẽ được huy động đứng điểm tại các khu vực “nóng” về trật tự đô thị đễ hỗ trợ các địa phương...

Qua hơn 10 ngày ra quân lập lại trật tự đô thị, quang cảnh thành phố Tam Kỳ đã có sự chuyển biến tích cực. Vỉa hè trên các tuyến đường ra quân xử lý để dành cho người đi bộ đã được thông thoáng, các bảng quảng cáo, biển hiệu, mái che, các lều bạt, vật dụng (bệ xây), các chậu cây để trên vỉa hè… không đúng quy định đã được tháo dỡ.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện công tác thông báo, ký cam kết, ý thức chấp hành của các hộ dân, đặc biệt là chủ trương được nhân dân thành phố đồng thuận và ủng hộ cao…

Lực lượng chức năng thành phố Tam Kỳ thu giữ biển quảng cáo sai quy định. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Để việc lập lại trật tự đô thị, trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ không phải là đợt cao điểm mang tính phong trào, thành phố Tam Kỳ đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để triển khai tốt hơn nữa việc xây dựng các tuyến đường, khu phố văn hóa văn minh, nâng cao nhận thức, nếp sống đô thị trong nhân dân.

Lãnh đạo thành phố Tam Kỳ đang chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, thống kê số hộ kinh doanh bán ăn uống, sửa chữa giày dép, ổ khóa... trên vỉa hè và xây dựng phương án sắp xếp bố trí kinh doanh cho các hộ phù hợp; chỉ đạo Ban quản lý chợ Tam Kỳ để đưa các hộ sửa chữa giày dép, ổ khóa, hàng rong về bố trí tại chợ Vườn Lài - An Sơn.

Phương án hoàn thành trước ngày 20/3/2017.

Nguyễn Sơn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/chien-dich-gianh-lai-via-he-da-lan-den-tam-ky-quang-nam-20170314073653104.htm