Chiến hạm Mistral đầu tiên cập cảng Alexandria của Ai Cập

Tàu đổ bộ chở trực thăng Mistral đầu tiên mà Pháp bán cho Ai Cập đã cập cảng Alexandria ngày 23/6, sau khi tham gia cuộc tập trận hải quân chung giữa Ai Cập và Pháp trên Địa Trung Hải.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Tàu đổ bộ chở trực thăng Mistral đầu tiên mà Pháp bán cho Ai Cập đã cập cảng Alexandria ngày 23/6, sau khi tham gia cuộc tập trận hải quân chung giữa Ai Cập và Pháp mang tên "Cleopatra 2016" trên Địa Trung Hải hồi đầu tuần này.

Năm ngoái, Ai Cập đã ký một thỏa thuận trị giá 1 tỷ USD với Pháp để mua lại hai tàu đổ bộ chở trực thăng Mistral, sau khi hợp đồng giữa Pháp và Nga bị hủy bỏ vào cuối tháng 8/2015 do liên quan tới vấn đề Ukraine.

Ai Cập thông báo tàu chở trực thăng Mistral thứ hai sẽ được bàn giao cho Ai Cập trong tháng Chín.

Chiếc tàu Mistral đầu tiên này được đặt tên theo tên của cố Tổng thống Ai Cập Gamal Abdel Nasser, đã tới một căn cứ hải quân ở phía tây thành phố cảng Alexandria, sau khi tham gia cuộc diễn tập quân sự kéo dài nhiều ngày mang tên "Cleopatra 2016" tại Pháp.

Chiến hạm Mistral đã khởi hành cách đây 2 tuần từ cảng Saint-Nazaire của Pháp, cùng với 170 thủy thủ và 50 chuyên gia quốc phòng Pháp trước khi cập cảng Alexandria của Ai Cập.

Ngoài thỏa thuận mua tàu Mistral, Pháp và Ai Cập đã ký kết nhiều hợp đồng mua bán vũ khí trị giá hàng tỷ USD./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chien-ham-mistral-dau-tien-cap-cang-alexandria-cua-ai-cap/392613.vnp