Chiến hạm Nga phóng Kalibr tấn công IS từ Địa Trung Hải

Thay vì phóng tên lửa hành trình Kalibr từ biển Caspian, lần đầu tiên chiến hạm mặt nước Nga thực hiện tấn công khủng bố IS từ ngoài khơi Địa Trung Hải.

Lộ vũ khí tấn công

Trang Al Hadath dẫn nguồn tin quân sự Nga ngày 15/8 cho biết, biên đội tàu chiến Nga vừa đồng loại phóng tên lửa hành trình diệt nhiều mục tiêu khủng bố tại một học viện quân sự Aleppo - nơi bọn chúng chiếm được từ quân đội chính phủ Syria 2 năm trước.

Theo nguồn tin này, đây là lần đầu tiên chiến hạm Nga thực hiện tấn công khủng bố ở Aleppo bằng tên lửa tầm xa phóng từ Địa Trung Hải. Hiện chưa có báo cáo về số lượng phần tử hoặc vị trí chiến đấu của bọn khủng bố bị tiêu diệt sau vụ tấn công.

Dù chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại về người của quân khủng bố trong vụ tấn công này nhưng Nga đã cắt tuyến đường cung cấp vũ khí và đạn dược của nhóm khủng bố ở phía Tây Nam Aleppo.

Al Hadath dẫn lời một đại diện của Quân đội chính phủ syria cho biết: "Nhóm khủng bố Jeish al-Fatah đang bị mắc kẹt trong tòa nhà học viện quân sự không có lối thoát. Có hơn 15 xe quân sự của bọn Jeish al Fatah bị phá hủy".

Chiến hạm Nga phóng tên lửa Kalibr-NK.

Tính đến thời điểm hiện nay, lực lượng vũ trang chính phủ Syria cùng Nga đã chiếm lại 4 tòa nhà trong khu học viện quân sự, vị đại diện này cho biết thêm. Dù nguồn tin không nói rõ Nga đã dùng loại tên lửa hành trình nào để tấn công khủng bố tại Aleppo nhưng gần như chắc chắn rằng đó là tên lửa Kalibr.

Bởi theo RIA Novosti, ngay từ đầu năm 2016, các tàu tên lửa hiện đại cỡ nhỏ lớp Buyan-M của Hạm đội Biển Đen trang bị tên lửa Kalibr đã liên tục có mặt và sẵn sàng tham gia các hoạt động tấn công khủng bố tại Syria bất cứ lúc nào.

"Chúng tôi sẽ sử dụng theo chu kỳ tất cả các tàu mới, trong đó các tàu thuộc đồ án Buyan-M sẽ đảm nhiệm phục vụ chiến đấu ở đó (Syria)", Đô đốc Vitko, Tư lệnh Hạm đội Biển Đen nói. Ông bổ sung rằng, rất nhiều nhiệm vụ khác nhau được đặt ra với các tàu lớp Buyan-M vốn sở hữu nhiều loại vũ khí đa dạng.

Nga rút ngắn khoảng cách

Được biết, trong giai đoạn đầu tham gia tấn công khủng bố ở Syria bằng tên lửa hành trình, Hải quân Nga đã liên tiếp phóng tên lửa Kalibr-NK từ biển Caspian. Tuy nhiên, Nga dường như đã thay đổi chiến thuật khi thực hiện những vụ tấn công ở khoảng cách gần hơn rất nhiều - ngoài khơi Syria.

Được biết, trước khi Nga thực hiện vụ phóng tên lửa hành trình vào mục tiêu khủng bố tại Aleppo, hồi cuối năm 2015, tàu ngầm Kilo của Hạm đội Biển Đen đã đồng loạt tấn công IS tại Syria bằng tên lửa Kalibr từ ngoài khơi Địa Trung Hải.

Đòn tấn công thực hiện theo chỉ lệnh của Tổng thống Vladimir Putin, nhằm tăng cường sức mạnh hỏa lực, hỗ trợ cho hoạt động không kích của không quân vào các tổ chức khủng bố IS và Al - Nusra.

Mục tiêu của đòn tấn công tên lửa hành trình từ tàu ngầm "Rostov-on-Don" vẫn là các trại huấn luyện chiến binh, sở chỉ huy và tham mưu, trung tâm liên lạc, kho vũ khí đạn, các điểm tập kết binh lực và vũ khí trang bị của lực lượng khủng bố IS.

Tuy nhiên, khác với đợt tấn công đầu tháng 10/2015 từ biển Caspian, trong cuộc tấn công lần này, các tên lửa đã không bay theo quỹ đạo hành trình sát mặt nước biển mà theo đường bay trên độ cao vài km nhằm tránh gây tổn thương cho tuyến đường vận tải thương mại nhộn nhịp trên Địa Trung Hải.

Vụ phóng tên lửa hành trình từ tàu ngầm lớp Varshavyanka (chúng ta thường quen với tên gọi Kilo, theo định danh NATO) "Rostov-on-Don" đã trở thành trường hợp đầu tiên sử dụng tên lửa hành trình từ tàu ngầm, tấn công vào những mục tiêu của kẻ thù trong lịch sử Hải quân Nga.

Mỹ dìm hàng tiêm kích Su-35?

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/chien-ham-nga-phong-kalibr-tan-cong-is-tu-dia-trung-hai-3316488/