Chiến sĩ mới Trung đoàn 271 trưởng thành sau một tháng nhập ngũ

Ngày 28-3, đoàn công tác Quân khu 7 do Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đến kiểm tra kết quả huấn luyện chiến sĩ mới và huấn luyện giai đoạn 1 năm 2024 đối với Trung đoàn 271 (Sư đoàn 5).

Qua kiểm tra đoàn công tác đánh giá, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 271 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên về công tác huấn luyện năm 2024, nhất là trong xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh của chiến sĩ mới và xây dựng điểm về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ huy, điều hành huấn luyện.

Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác huấn luyện. Bảo đảm đầy đủ vật chất, hậu cần, kỹ thuật cũng như củng cố hệ thống thao trường, bãi tập, mô hình học cụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện đề ra.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải (giữa) kiểm tra các mô hình huấn luyện chiến sĩ mới của Trung đoàn 271.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải quan tâm, động viên chiến sĩ mới.

Đến nay 100% chiến sĩ mới nắm được những nội dung cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, truyền thống đơn vị, giáo dục chính trị bài 1, điều lệnh đội ngũ từng người không có súng, huấn luyện thể lực và lễ tiết, tác phong, xưng hô, chào hỏi.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải biểu dương Trung đoàn 271 đã nỗ lực, cố gắng làm tốt công tác huấn luyện chiến sĩ mới chặt chẽ, nghiêm túc, đạt được những kết quả tích cực ngay từ những ngày đầu.

Cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp Trung đoàn huấn luyện bắn súng K54.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải kết luận kiểm tra.

Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mới của Trung đoàn mang lại hiệu quả trong huấn luyện.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải đến thăm, động viên các chiến sĩ mới sau 1 tháng nhập ngũ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu Trung đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, trong đó tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện điều lệnh đội ngũ, huấn luyện bắn súng và rèn thể lực. Rà soát, nắm chắc tình hình tư tưởng, chất lượng chính trị của chiến sĩ mới để quản lý chặt chẽ, lưu ý những đồng chí có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, nhiệm vụ, giúp chiến sĩ mới từng bước hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng, yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ. Tăng cường tổ chức các hoạt động bổ trợ cho bộ đội trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi kết hợp quan tâm chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Tin, ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/chien-si-moi-trung-doan-271-truong-thanh-sau-mot-thang-nhap-ngu-770384