Chiến sự bùng nổ ở Syria

Một xe buýt bốc cháy do trúng không kích ở Aleppo, Syria. Ảnh: AFP

(Cadn.com.vn) - Lực lượng quân đội của chính phủ Syria ngày 26-9 chiếm lại một số khu vực trọng điểm ở Aleppo vốn do phe nổi dậy kiểm soát sau khi mở chiến dịch tấn công “mới và toàn diện” khắp thành phố này từ hôm 22-9 sau sự sụp đổ của lệnh ngừng bắn ngắn ngủi.

Ngày 26-9, theo Reuters, máy bay của quân đội chính phủ Syria và Nga tiếp tục dội bom xuống các khu vực do phe nổi dậy nắm giữ ở thành phố Aleppo.

Theo CNN, đã có hàng trăm cuộc không kích rải khắp Aleppo, nơi có hơn 250.000 người sinh sống, kể từ khi chính phủ Syria tuyên bố mở các cuộc tấn công “mới và toàn diện” vào hôm 22-9. Lệnh ngừng bắn ở Syria trên thực tế đã sụp đổ vào hôm 19-9 sau khi liên quân do Mỹ dẫn đầu tấn công nhằm vào quân đội Syria giết chết hàng chục binh lính. Quân đội Mỹ thừa nhận các cuộc tấn công nhưng mô tả đây chỉ là “nhầm lẫn”, bày tỏ “sự hối tiếc” và nói rằng mục tiêu dự định là nhằm vào IS.

Chiến trường ác liệt ở Aleppo

Theo Trung tâm Báo chí Aleppo (AMC), nhóm đối lập liên kết của các nhà hoạt động để ghi lại diễn biến xung đột, ít nhất 85 người chết và hơn 300 người bị thương khi quân đội Syria tấn công nhằm vào phe nổi dậy trong ngày 25-9. Trong khi đó, phe nổi dậy cũng mở các cuộc tấn công mạnh mẽ, chiếm lại trại Handarat ở thành phố Aleppo.

Chiến sự bùng nổ khiến các hoạt động cứu trợ ở Aleppo gặp rất nhiều khó khăn dù đã được khôi phục từ hôm 22-9, sau 48 giờ tạm dừng vì một cuộc tấn công chết người nhằm vào đoàn xe tải ở khu vực phía tây Aleppo. Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) hôm 26-9 cho biết, 70 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo được phân phát tới 4 thị trấn bị bao vây ở Syria lần đầu tiên trong gần 6 tháng qua. Các chuyến hàng viện trợ nhân đạo được phân phát đến Madaya và Zabdani gần thủ đô Damascus, và tới các làng thuộc Al-Foua và Kefraya ở tỉnh Idlib, phía tây bắc Syria.

Trong khi đó, các bệnh viện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về thuốc, máu và vật tư y tế. Khó khăn chồng chất khi hiện chỉ có 20 bác sĩ vẫn còn ở lại khu vực phía đông Aleppo.

Nga - Mỹ công kích nhau

Các cuộc xung đột đẫm máu ở Aleppo phủ bóng phiên họp đang diễn ra trong ngày 26-9 của HĐBA LHQ nhằm thảo luận về cuộc xung đột đang leo thang tại Syria. Trên bàn hội nghị khẩn cấp này, các nhà ngoại giao Nga, Mỹ tranh cãi gay gắt và liên tục đổ lỗi cho nhau.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power cáo buộc Nga đứng sau những cuộc không kích mới nhất của quân đội Syria. “Những gì Nga đang ủng hộ và làm là “độc ác” và không phải là chống khủng bố”, bà Samantha Power nói trước HĐBA LHQ. Đáp trả, Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin bác bỏ những cáo buộc này đồng thời cho rằng, việc liên quân do Mỹ dẫn đầu vẫn ủng hộ phe nổi dậy cản trở những nỗ lực cứu trợ nhân đạo. “Tình hình nhân đạo ở Aleppo có thể đã được bình thường hóa trong tháng qua nhưng các nhóm vũ trang đã ngăn chặn thực hiện điều đó”, đại sứ Churkin nhấn mạnh. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cáo buộc các nước phương Tây không tuân thủ những nghĩa vụ của họ về Syria, đồng thời khẳng định sẽ yêu cầu điều tra triệt để vụ không kích đoàn xe viện trợ ở Syria. Trong khi đó, Đại sứ Syria tại LHQ Bashar Jaafari nhấn mạnh, chính phủ của Tổng thống Bashar Al-Assad có kế hoạch chiếm lại tất cả các lãnh thổ bị mất vào tay phiến quân, trong đó có Aleppo.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã nỗ lực làm dịu tình hình khi hối thúc các cường quốc thế giới cùng chung tay làm việc tích cực hơn để chấm dứt “cơn ác mộng” ở Syria.

Khả Anh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_155188_chie-n-su-bu-ng-no-o-syria.aspx