Chiến sự Nga - Ukraine 13-5: Ông Zelensky thừa nhận tình hình Kharkiv 'cực kỳ khó khăn'; Thương vong tăng vụ sập chung cư Nga

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp tục nóng ở mặt trận phía đông; Ukraine tổn thất 1.500 binh sĩ trong ngày; Nga cải tổ nội các, giữ vị trí ngoại trưởng, thay vị trí bộ trưởng quốc phòng.

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang với hơn 150 đợt giao chiến trong ngày, tình hình đặc biệt căng thẳng ở tỉnh Kharkiv.

Ông Zelensky: Tình hình “cực kỳ khó khăn” ở Kharkiv

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 12-5 có tổng cộng 155 cuộc giao tranh dọc tiền tuyến.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi ngày 12-5 nói rằng tình hình tiền tuyến vẫn căng thẳng và thay đổi nhanh chóng.

Ông Syrskyi cho biết các đơn vị của lực lượng phòng vệ Ukraine đang có các trận chiến ác liệt để ngăn chặn nỗ lực của quân Nga nhằm xuyên thủng phòng tuyến Ukraine.

“Các đơn vị tình báo, pháo binh và hệ thống máy bay không người lái (UAV) của chúng tôi đang hoạt động. Chúng tôi biết kế hoạch của đối phương và phản ứng linh hoạt với mọi hành động của họ. Chúng tôi đang thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để tăng cường phòng thủ và đưa ra quyết định kịp thời, bao gồm cả các quyết định về nhân sự” - Tướng Syrskyi nói.

Theo ông Syrskyi, tuần này tình hình ở tỉnh Kharkiv đã xấu đi đáng kể.

Binh sĩ Ukraine tham chiến tại tỉnh Kharkiv (Ukraine). Ảnh: AFP

Vị tổng tư lệnh cho biết tình hình đã “thay đổi nhanh chóng” ở các khu vực Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Sivers'k (tỉnh Donetsk), Lymanske (tỉnh Odesa) và Pokrovske (tỉnh Dnipropetrovsk). Trong đó, quân Nga đã đạt tiến bộ ở một số khu vực,

. Ngày qua, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cũng xác nhận giao tranh ác liệt đang xảy ra tại Kharkiv khi quân đội Nga cố gắng “giành chỗ đứng” tại một số ngôi làng, theo tờ The Kyiv Independent.

Ông Zelensky cho biết tình hình “cực kỳ khó khăn” ở ngoại ô TP Vovchansk (Kharkiv, gần biên giới Nga).

“TP này đang bị Nga bắn liên tục và quân đội Ukraine đang phản công và giúp đỡ người dân địa phương” - ông Zelensky nói.

. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga ngày 12-5 tiến hành 13 cuộc tấn công tên lửa, 118 cuộc không kích và 120 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine cũng như các thành phố và làng mạc của Ukraine.

Các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

Nga kiểm soát thêm 4 khu định cư ở Kharkiv

Ngày 12-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến sâu hơn vào các tuyến phòng thủ của Ukraine ở Kharkiv và đã giành quyền kiểm soát những lãnh thổ mới, theo đài RT.

Trong bản tin cập nhật chiến sự ngày 12-5, Bộ này cho biết 4 ngôi làng ở Kharkiv gồm Gatische, Krasnoye, Morokhovets và Oleinkovo đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.500 binh sĩ dọc chiến tuyến.

Trong đó, riêng tại Kharkiv, Ukraine tổn thất hơn 100 binh sĩ, 2 xe tăng, 1 thiết giáp và nhiều khẩu pháo.

Tại Donetsk, các cuộc tấn công của Nga trong ngày 12-5 khiến Ukraine tổn thất 415 binh sĩ, 2 xe tăng, 1 thiết giáp và 1 pháo tự hành Paladin do Mỹ cung cấp.

Lực lượng phòng không Nga cũng bắn hạ 1 tiêm kích MiG-29, 36 UAV, 8 tên lửa Tochka U, 1 quả bom dẫn đường Hammer và 23 pháo tự hành các loại của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Số người chết trong vụ sập tòa nhà ở Belgorod tăng lên 11

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga rằng số người chết trong vụ sập tòa nhà chung cư ở TP Belgorod (Nga), nghi do bị Ukraine pháo kích, đã tăng lên 11 người.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine đã tấn công các khu dân cư ở Belgorod bằng hệ thống tên lửa chiến thuật Tochka-U, cũng như các hệ thống phóng loạt Olkha và RM-70 Vampire.

Ukraine không bình luận về thông tin này.

Hiện trường tòa nhà chung cư bị sập ở tỉnh Belgorod (Nga) do trúng pháo kích hôm 12-5. Ảnh: SPUTNIK

Ngày qua, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nghe báo cáo về vụ pháo kích tại Belgorod và đã ban hành tất cả các chỉ thị cần thiết để xử lý vụ việc.

Sau vụ pháo kích, Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov nói rằng ông cảm thấy lo lắng trước nguy cơ Belgorod hứng chịu thêm một đợt pháo kích khác.

“Chúng tôi đã đi xuống tầng hầm của một khu liên hợp thể thao để làm việc trở lại” - theo ông Gladkov.

Cải tổ nội các Nga: Giữ vị trí ông Lavrov, thay vị trí ông Shoigu

Ngày 12-5, Tổng Putin đã đề xuất bổ nhiệm Phó Thủ tướng Nga Andrey Belousov làm bộ trưởng quốc phòng Nga để thay thế ông Sergey Shoigu, theo TASS.

Ông Belousov từng giữ vị trí bộ trưởng phát triển kinh tế, trợ lý tổng thống Nga về các vấn đề kinh tế và phó thủ tướng giám sát vấn đề kinh tế.

Điện Kremlin cho biết quyết định bổ nhiệm ông Belousov làm bộ trưởng quốc phòng có liên quan nhu cầu “biến nền kinh tế quốc phòng trở thành một phần của nền kinh tế đất nước” trong bối cảnh chi tiêu quốc phòng của Nga cao nhất trong bốn thập niên qua.

Về phần ông Shoigu, ông sẽ đảm nhiệm vị trí Thư ký Hội đồng An ninh, giám sát công việc liên quan tổ hợp quốc phòng - an ninh của Nga.

Ông Shoigu cũng sẽ trở thành phó chủ tịch của Ủy ban Công nghiệp - Quân sự Nga, cơ quan có nhiệm vụ điều phối các hoạt động của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp quân sự.

Chủ tịch ủy ban này chính là Tổng thống Putin.

Trong khi đó, các bộ trưởng khác như Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev, Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Alexander Kurenkov và Bộ trưởng Tư pháp Konstantin Chuychenko sẽ tiếp tục giữ nguyên chức vụ.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/chien-su-nga-ukraine-13-5-ong-zelensky-thua-nhan-tinh-hinh-cuc-ky-kho-khan-thuong-vong-tang-vu-sap-chung-cu-nga-post790189.html