Chiến sự nồi hầm Debaltsevo: Minh chứng Ukraine gian dối?

Không chỉ thất bại trong cuộc tấn công vào nồi hầm Debaltsevo, quân đội Ukraine còn chịu nhiều tổn thất nặng nề về binh sĩ, vũ khí.

Ukraine nói dối về tổn thất quân đội?

Ngày 21/12, trao đổi với truyền thông địa phương, ông Oleg Anaschenko, Tham mưu trưởng lực lượng dân quân Lugansk cho biết, trong cuộc tấn công vào Debalsevo, quân đội chính phủ Ukraine đã chịu nhiều tổn thất nặng nề.

Theo đó, có khoảng 40 binh sĩ thiệt mạng, hơn 50 người khác bị thương . Đây là các chiến si thuộc Lữ đoàn 54 và tiểu đoàn 11 lữ đoàn 59 mang mật danh “Kievskyi Rus”.

Ông Anaschenko tiết lộ, quan sát các vết thương trên thi thể binh sĩ Ukraine, những người lính này có thể được cứu sống. Nhưng chỉ huy đơn vị quân sự chính phủ đã bỏ mặc họ nằm lại trên chiến trường.

Quân đội Ukraine chịu nhiều tổn thất nặng nề trong cuộc giao tranh với lực lượng Lugansk

“Những cuộc tấn công này hoàn toàn vô nghĩa, những điều tương tự sẽ xảy ra với bất cứ kẻ nào xâm phạm đất nước chúng ta”, ông Anaschenko cảnh báo.

Trong khi đó, trong thông báo phát đi, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết chỉ có 6 chiến sĩ thiệt mạng và 19 người khác bị thương.

Những người dân ở Lugansk khẳng định với báo chí, chính quyền Kiev đã dối trá về tổn thất của quân đội Ukraine khi Bộ Quốc phòng nước này không đề cập đến những chiến sĩ thiệt mạng nằm lại trên chiến trường trước chiến tuyến của dân quân Lugansk.

Trước đó, ngày 20/12, phát biểu với báo giới, Đại tá Oleg Anaschenko cũng tố cáo sự gian dối của Bộ Quốc phòng Ukraine khi công bố các tổn thất của quân quân đội nước này trong trận giao chiến trên khu vực Kalinovka.

“Chúng tôi có những thông tin chính xác cho biết, quân đội Ukraine và lính tình nguyện cánh hữu tổn thất về sinh lực lớn gấp 5 lần so với những con số mà đại diện Bộ tham mưu ATO đưa ra”, ông Anaschenko nhấn mạnh.

Tham mưu trưởng lực lượng dân quân Lugansk ví hành động trên là tội ác và chỉ huy quân đội Ukraine phải chịu trách nhiệm về những tổn thất này.

“Ai cần tất cả những điều này? Tại sao các sĩ quan chỉ huy cao cấp Ukraine lại đẩy binh sĩ của mình vào cái chết chắc chắn? Đây là một hành động tội ác của bộ tư lệnh lực lượng quân sự Kiev, những người này phải chịu trách nhiệm trước các chết của hàng trăm công dân Ukraine”, ông Anaschenko cáo buộc.

Báo Nga chứng minh

Không chỉ chính quyền Lugansk vạch mặt những tuyên bố lập lờ của Bộ Quốc phòng Ukraine, trên nhiều trang báo của Nga các con số thống kê thiệt hại cũng khiến nhiều người giật mình.

Báo “Gazeta.ru” của Nga đưa ra cảnh báo: “Cuộc chiến tại Donbas đã bắt đầu” cùng những thống kê đáng sợ về số lượng người thương vong trên chiến trường.

Nguồn tin của báo Nga cho hay, giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng dân quân LGR diễn ra ác liệt ở làng vùng Kalinovka bắt đầu từ ngày 18/12.

Báo Nga chứng minh quân đội Ukraine gian dối

Theo các lực lượng vũ trang của Ukraine các vụ đụng độ ngày 19/12 đã giết chết 6 người và khoảng 25 người bị thương. Những người bị thương nặng nhất đã được gửi đến bệnh viện Semashko tại Kiev, những người nhẹ hơn được điều trị trong bệnh viện Dnipro (Dnipropetrovsk cũ). Cuộc chiến tiếp tục diễn ra ác liệt trong ngày 20/12 trong thế giằng co ở nhiều vị trí chiến lược quan trọng.

Đồng quan điểm, trang Lenta của Nga cũng khẳng định rằng các lực lượng an ninh Ukraine đã giao tranh ác liệt với lực lượng Lugansk gần Debaltsevo và chịu nhiều tổn thất nặng nề.

“Mục đích của hoạt động này của quân chính phủ Ukraine không được thực hiện. Hàng chục người chết và hơn 30 người thương vong”, Lenta cho hay,

Nguồn tin còn tiết lộ, binh sĩ Kiev đã phải rời khỏi các vị trí chiếm đóng khi bị hỏa lực pháo binh hạng nặng của chính quyền Lugansk oanh kích.

Trong khi đó, Bezler Igor, một lãnh đạo của lực lượng dân quân Donbass tiết lộ với Lenta rằng quân đội Ukraine trong 2 ngày giao tranh trong khu vực của Debaltsevo đã có hơn 100 người bị thiệt mạng.

Hoàng Sơn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/chien-su-noi-ham-debaltsevo-minh-chung-ukraine-gian-doi-3325588/