Chiến sự Syria: Quân Assad tiến đánh dữ dội phiến quân cố thủ ven Damascus

Ngày 05.08.2017, quân đội Syria tiếp tục chiến dịch tấn công vào vùng ngoại ô phía đông thủ đô Syria Damascus, đánh phá chiến tuyến phòng ngự của phiến quân Hồi giáo trong cả hai quận Ayn Tarma và Jobar.

Binh sĩ quân đội Syria trên chiến trường vùng ngoại ô Damascus

Dưới hỏa lực yểm trợ của pháo binh hạng nặng và các cuộc không kích ác liệt của quân đội Syria , lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa Syria chiếm Trạm Sonbol trong quận Ayn Tarma, sau khi chọc thủng chiến tuyến của nhóm Faylaq Al-Rahman sáng ngày 05.08.2017.

Giành được Trạm Sonbol, quân đội Syria tiếp tục tiến sâu hơn vào quận Ayn Tarma, đánh chiếm các hầm hào chiến đấu của nhóm Faylaq Al-Rahman và các hỏa điểm xung quanh khu quận ngoại ô tan hoang đổ nát.

Trên chiến trường quận Jobar , Lữ đoàn 42 thuộc Sư đoàn Cơ giới số 4 tiến hành cuộc tấn công dữ dội bằng tên lửa đất đối đất đánh phá khu phố Tayba thuộc quận Jobar, gây thiệt hại nặng nề chiến tuyến phòng ngự của phiến quân.

Lữ đoàn 42 đang cố gắng gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống phòng ngự của nhóm Faylaq Al-Rahman, cưỡng bức đối phương phải chịu đầu hàng, giao nộp quận Jobar. Chiến thuật của chiến dịch tấn công này chủ yếu dựa vào hỏa lực pháo binh tên lửa hạng nặng, tương tự như các cuộc tấn công trước đó đánh vào Darayya và Khan Al-Sheih.

Pháo binh lữ đoàn số 42 thuộc sư đoàn cơ giới số 4 bắn 24 quả đạn tên lửa "Voi - Elephant" đánh vào chiến tuyến phiến quân trong quận Jobar, ngoại ô thủ đô Damascus

QA

Quang Anh -

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/quan-doi-syria-danh-pha-du-doi-chien-tuyen-phien-quan-ngoai-vi-damascus-132755.html