Chiến sự Syria: Quân chính phủ bức hàng phiến quân ngoại vi Damascus (video)

Ngày 23.12.2016, quân đội Syria triển khai cuộc tấn công vào khu vực làng Wadi Barada ngoại ô Damascus ngay sau khi nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến Jabhat Fateh Al Sham (nguyên Al Nusra Front, chi nhánh Al-Qaeda Syria) tuyên bố tử thủ không khỏi khu vực.

Binh sĩ Vệ binh Cộng hòa Syria trên chiến trường ngoại ô Damascus

Theo yêu cầu của Bộ tư lệnh quân đội Syria, các nhóm chiến binh thánh chiến phải đầu hàng, giao nộp khu dân cư cùng vũ khí hạng nặng, đổi lại chính quyền Syria sẽ di chuyển các phần tử khủng bố đến tỉnh Idlib, khu Wadi Barada sẽ được chuyển giao quyền kiểm soát cho chính phủ Syria.

Ngay sau khi Fatah Al Sham bác bỏ yêu cầu của quân đội Syria, các lực lượng vũ trang Syria chuyển cho nhóm Hồi giáo cực đoan tối hậu thư cuối cùng, hoặc chấp nhận đầu hàng, hoặc sẽ bị quân đội Syria tấn công tiêu diệt, Jabhat Fateh Al-Sham một lần nữa bác bỏ yêu cầu tối hậu thư.

Ngay lập tức, các đơn vị sư đoàn cơ giới số 4 tấn công vào làng Bassimah thuộc khu vực Wadi Barada, đánh chiếm hai điểm chốt quan trọng khống chế ngôi làng.

Al Masdar News dẫn nguồn tin quân sự ở Damascus cho biêt, quân đội Syria phá hủy 2 xe bán tải gắn súng phòng không hạng nặng, tiêu diệt 10 chiến binh thánh chiến.

Đáp trả, lực lượng chiến binh thánh chiến đã đổ dầu diesel vào nguồn cung cấp nước của thành phố, khiến cho nhiều khu vực ở Damascus không có nước sạch sử dụng. Dòng suối Ain al-Fija, là nguồn cung cấp nước sạch nằm trong làng Souq Wadi Barada, hiện đang bị chiến binh chiếm giữ, nằm phía tây bắc Damascus trong vùng đồi núi gần biên giới Lebanon.

Sự cố này đã gây lên sự phẫn nộ, thúc đẩy quân đội Syria tiếp tục tấn công vào khu vực Wadi Barada nhằm cưỡng bức bằng vũ lực buộc các tay súng thánh chiến phải đầu hàng.

Quân đội Syria tấn công vào khu làng Wadi Barada trên vùng ngoại ô Damascus

QA

Quang Anh -

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/video-quan-doi-syria-don-dap-tan-cong-buc-hang-phien-quan-97432.html