Chiến tranh- một thảm họa cần loại bỏ vĩnh viễn

(VOV) - Từ những năm giữa thế kỷ 20, ngày 21/10 được Liên Hợp Quốc lấy làm “Ngày thế giới chống chiến tranh”, tiếp tục nhắc nhở mọi người hãy cảnh giác với mọi nguy cơ dẫn tới chiến tranh.

Nếu những năm đầu của thế kỷ 20 đã chứng kiến hàng chục, hàng trăm cuộc chiến tranh lớn nhỏ mang tính chất xâm lược và đã có những cuộc chiến tranh quy mô lớn, lôi kéo nhiều quốc gia tham gia như cuộc chiến tranh Thế giới lần thứ nhất, chiến tranh Thế giới lần thứ hai; rồi cuộc chiến tranh lạnh vào những năm cuối thế kỷ 20… thì thế kỷ 21 có thể coi là đã, đang và sẽ còn phải chứng kiến những cuộc chiến tranh cục bộ, khoa học mang tính xung đột sắc tộc, tôn giáo. Do bối cảnh quốc tế cùng những đặc tính riêng, những cuộc chiến này dẫu chưa và khó có thể phát triển lên tầm quy mô toàn cầu, thành những cuộc chiến tranh lớn nhưng dai dẳng, phức tạp và tổn hại không hề nhỏ. Số liệu thống kê gần đây do LHQ đưa ra cho biết, những cuộc xung đột sắc tộc lớn, nhỏ, những vụ khủng bố, tấn công bạo lực ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới đang khiến hàng chục triệu người dân vô tội trở thành những người tỵ nạn. Thảm họa nhân đạo là bức tranh khủng khiếp mà thế giới hiện đại vẫn đang phải chứng kiến. Có thể nói, nguy cơ tái diễn những cuộc chiến tranh nóng quy mô lớn vẫn luôn treo lơ lửng khi những cuộc chạy đua vũ trang, những chương trình phát triển vũ khí công nghệ cao, vũ khí hạt nhân… vẫn tiếp tục phát triển. Cách ứng xử của các quốc gia lớn với nhau và với các quốc gia nhỏ, những khu vực nhạy cảm trên bàn cờ chính trị quốc tế cũng có thể coi là những nguy cơ dẫn tới chiến tranh. Minh chứng rõ nhất là việc Mỹ và đồng minh tấn công Afghanistan, Iraq. Với chiêu bài tiêu diệt khủng bố; Mỹ và NATO tìm cách mở rộng ảnh hưởng của mình về phía đông bằng cách chuẩn bị kết nạp thêm thành viên ở khu vực Đông Âu; rồi những cuộc can dự không mấy công bằng khác vẫn diễn ra ở các điểm nóng như Trung Đông, Kavkaz, Nam Á, Balkan… vẫn là những nguy cơ khó kiểm soát sự bùng phát trở lại những cuộc chiến tranh ở nhiều mức độ khác nhau. Trên thực tế, người ta đã chứng kiến và ghi nhận những thay đổi không nhỏ trong hành động của các quốc gia lớn, những nước được coi là “hòn đá tảng” để giải quyết những mâu thuẫn, xung đột ở khu vực này, khu vực khác trên thế giới thời gian gần đây… Tuy nhiên cũng lại chính lợi ích của các quốc gia đó đang chi phối hành động giải quyết mâu thuẫn, ngăn chặn xung đột và giập tắt mọi nguy cơ chiến tranh mà họ đang giang tay “gánh nhận”. Những cuộc chiến kiểu Gruzia – Apkhazia và Nam Ossetia, Serbia – Kosovo, những cuộc xung đột ở Trung Đông, ở Pakistan, Sri Lanka, ở Sudan; Những mâu thuẫn quốc tế liên quan đến các vấn đề hạt nhân của Iran, của Triều Tiên… đang là những hình ảnh gây lo ngại chung cho cộng đồng quốc tế, đặt ra cho cộng đồng quốc tế nhiệm vụ cấp bách hơn trong việc chung tay giải quyết. Sau hàng loạt những cuộc chiến tranh “nồi da xáo thịt”, rồi các cuộc xung đột, bạo lực đẫm máu ngay trong thời hiện đại của thế kỷ này, nhân loại càng được thôi thúc giương cao hơn nữa ngọn cờ hòa bình, càng thúc đẩy hành động mạnh mẽ hơn để ngăn chặn chiến tranh - thảm họa của nhân loại. Mọi hành động của nhân loại hôm nay nếu không được điều chỉnh phù hợp và kịp thời, nguy cơ nổ ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba sẽ là khó tránh khỏi, như lời cảnh báo của một nhà tiên tri nổi tiếng người Bulgaria (bà Vanga, người đã sống gần trọn thế kỷ 20). Kỷ niệm “Ngày thế giới chống Chiến tranh”, chúng ta cùng nhắc nhở nhau hãy hành động để thảm họa chiến tranh của nhân loại vĩnh viễn được loại bỏ./. Điệp Anh

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/chien-tranh-mot-tham-hoa-can-loai-bo-vinh-vien/200910/124778.vov