Chiêu độc: Chuốc bã rượu cho cá say để tha hồ bắt

Trong những cách bắt cá, nòng nọc suối của đồng bào vùng cao Nghệ An, ngoài cách làm còn, dùng cơi, xúc... thì việc sử dụng bã rượu cần được xem là 'độc chiêu' đem lại hiệu không ngờ.

Rượu cần vốn là một thức uống quen thuộc đối với các đồng bào dân tộc thiểu số miền Tây Nghệ An. Khi uống xong, bã rượu còn được sử dụng vào việc đánh bắt cá, nòng nọc trên khe suối. Ảnh: Đào Thọ

Theo người dân, trong bã rượu có chất làm cho cá, nòng nọc "say" nên họ đổ vào đó để dụ cá vào. Ảnh: Đào Thọ

Sau khi chuẩn bị xong, bã rượu được đem ra các khe suối nơi nước đọng, nhiều lá rụng được xác định là nơi có nhiều nòng nọc để đặt bẫy. Ảnh: Đào Thọ

Sau khi đặt, mỗi người cầm 1 chiếc sào để đập nước xung quanh nhằm đuổi cá, nòng nọc đến nơi có bã rượu. Ảnh: Đào Thọ

Vì thời gian đặt bẫy khá lâu nên một số người tranh thủ lật đá kiếm nòng nọc ẩn nấp trong đó. Ảnh: Đào Thọ

Thời điểm này, nòng nọc suối đã phát triển có chân. Loại này được xem là "đặc sản" của người dân vùng cao. Ảnh: Đào Thọ

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, bẫy được vớt lên. Ảnh: Đào Thọ

Nằm lẫn trong bã rượu cần là những chú cá nhỏ và nòng nọc. Ảnh: Đào Thọ

Và đây là sản phẩm thu hoạch tại một điểm đặt bã rượu. Ảnh: Đào Thọ

Theo Đào Thọ (Báo Nghệ An)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/chieu-doc-chuoc-ba-ruou-cho-ca-say-de-tha-ho-bat-755640.html